Thù lao của các diễn viên trong “Phía đông vườn địa đàng”?

05/09/2009 10:10 GMT+7

(TNTT>) Chi phí cát - sê trả cho các diễn viên bộ phim này là 200 triệu won. Dù phim được quay khi tình hình kinh tế thế giới bị suy thoái nên các diễn viên chính đã tự nguyện giảm thù lao khoảng 20%, nhưng số tiền phải thanh toán cho họ vẫn chiếm đến 40% trong tổng số vốn đầu tư.

Song Seung Hun (ảnh) nhận thù lao cao nhất với 70 triệu won 1 tập phim, tương đương lương 1 năm của một nhân viên cấp trưởng phòng trong tập đoàn lớn ở Hàn Quốc. Các diễn viên Yeon Jung Hoon, Lee Da Hae, Han Ji Hye cũng ở mức trên 10 triệu won/tập.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.