TNO

Thủ kho nhà máy alumin Tân Rai bị bắt

13/11/2014 15:41 GMT+7

Ngày 13.11, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Bá Quý (31 tuổi, thủ kho nhà máy alumin Tân Rai) để điều tra xử lý về hành vi tham ô tài sản.

Ngày 13.11, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Bá Quý (31 tuổi, thủ kho nhà máy alumin Tân Rai), thuộc Công ty TNHH một thành viên nhôm Lâm Đồng để điều tra xử lý về hành vi tham ô tài sản.

Thủ kho nhà máy alumin Tân Rai bị bắt
Nhà máy alumin Tân Rai

Trước đó, ngày 6.11, bảo vệ nhà máy alumin Tân Rai bắt quả tang Trần Anh Tuấn (30 tuổi, ngụ TP.Bảo Lộc) lái xe tải vận chuyển 36 tấn alumin ra cổng nhà máy, trong đó chỉ 10 tấn có hóa đơn, chứng từ; 26 tấn còn lại không xuất trình được giấy tờ.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận đã thông đồng với thủ kho Nguyễn Bá Quý để vận chuyển alumin nhiều hơn số hàng quy định. Theo kế hoạch, Tuấn sẽ chở alumin đến một đơn vị ở Bình Dương bán với giá 4.500.000 đồng/tấn (bằng 50% giá bán của Công ty nhôm Lâm Đồng).

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Bá Quý khai nhận đã lấy 26 bao alumin (tương đương 26 tấn), với ý định bán cho Công ty Q.B, ở tỉnh Bình Dương, nhưng sự việc “đổ bể” ngay tại nhà máy.

Lâm Viên

>> Tham ô, phó trưởng ban quỹ xóa đói giảm nghèo bị truy tố
>> Tôi muốn... tham ô
>> Giám đốc bệnh viện tâm thần tham ô hơn 2.700 tỉ đồng bị tâm thần?
>> Khởi tố thêm 3 nghi can giúp phó chánh thanh tra sở tham ô
>> Nhân viên thu phí vệ sinh tham ô gần 300 triệu đồng
>> Dương Chí Dũng bị truy tố tội tham ô
>> Quảng Nam: Khởi tố nguyên Trưởng trạm y tế tham ô
>> Đồng Nai: Khởi tố 4 cán bộ tham ô tài sản
>> Tham ô, nguyên phó chủ tịch xã lãnh án tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.