Thu hút FDI, tập trung vào chất lượng

12/04/2018 07:18 GMT+7

Bộ Kế hoạch - Đầu tư vừa công bố dự thảo Chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giai đoạn 2018 - 2023 (hay Chiến lược thu hút FDI thế hệ mới).

Điểm nhấn của dự thảo tập trung vào các dự án lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tiêu thụ ít năng lượng, phát triển và sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo...
Ngoài ra, theo dự thảo, việc tăng cường liên kết FDI với doanh nghiệp trong nước được coi trọng. Những lợi thế trước đây như nhân công giá rẻ, tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhưng ưu đãi vượt khung, chính sách thu hút FDI bằng mọi giá... sẽ không được đề cập chính nữa. Thay vào đó là những chính sách ưu đãi cụ thể đối với từng dự án, đặc biệt dự án đầu tư vào khoa học công nghệ, thân thiện môi trường…
Dự thảo cũng đề cập việc nâng cao chất lượng nguồn lao động, buộc nhà đầu tư tăng tỷ lệ nội địa hóa khi đầu tư sản xuất tại VN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.