Thu hồi quyết định khen thưởng hơn 1.700 cá nhân, tập thể ngành giáo dục một huyện

30/10/2023 16:33 GMT+7

UBND H.Ea H'leo (Đắk Lắk) đã tiến hành hủy bỏ, thu hồi quyết định khen thưởng và các hiện vật kèm theo đối với hơn 1.700 cá nhân, tập thể của ngành giáo dục huyện này.

Ngày 30.10, một nguồn tin của Thanh Niên cho biết, ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND H.Ea H'leo (Đắk Lắk), đã ký ban hành văn bản về việc hủy bỏ quyết định và thu hồi hiện vật kèm theo các quyết định công nhận danh hiệu, khen thưởng.

Theo đó, UBND H.Ea H'leo hủy bỏ giá trị pháp lý của 5 quyết định đã ban hành vào ngày 11.9 và 26.9 về việc tặng giấy khen, danh hiệu "chiến sĩ thi đua cơ sở", "lao động tiên tiến", "tập thể lao động tiên tiến" năm học 2022 - 2023 cho nhiều tập thể và hơn 1.700 cá nhân.

Ngoài việc hủy bỏ và thu hồi kết quả thi đua, UBND H.Ea H'leo đã giao Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng GD-ĐT huyện, các trường học thu hồi hiện vật khen thưởng đối với những cá nhân liên quan.

Theo một lãnh đạo UBND H.Ea H'leo, do quá trình xét duyệt không đúng quy định nên phải thu hồi các quyết định khen thưởng như trên. "Huyện đã hủy quyết định và đang thu hồi kết quả thi đua hơn 1.700 trường hợp cá nhân, tập thể của ngành giáo dục. Dự kiến, trước ngày 6.11 sẽ thực hiện xong việc thu hồi các hiện vật liên quan", lãnh đạo UBND huyện Ea H'leo xác nhận.

Thu hồi quyết định khen thưởng hơn 1.700 cá nhân, tập thể ngành giáo dục một huyện - Ảnh 1.

UBND H.Ea H'leo đã ban hành quyết định thu hồi các quyết định khen thưởng và hiện vật kèm theo của hơn 1.700 cá nhân, tập thể ngành giáo dục của huyện

CTV

Trước đó, vào ngày 31.8, Hội đồng thi đua, khen thưởng và xét duyệt sáng kiến huyện về khen thưởng và đề nghị khen thưởng năm học 2022 - 2023 của H.Ea H'leo đã tổ chức họp bình xét đối với nhiều cá nhân và tập thể ngành giáo dục. Thời điểm tổ chức họp bình xét chỉ có 12/19 thành viên của Hội đồng tham dự (thiếu 7 người).

Sau khi Hội đồng thi đua khen thưởng H.Ea H'leo họp, bình xét, UBND H.Ea H'leo đã ban hành nhiều quyết định khen thưởng cho hơn 1.700 cá nhân, tập thể trong ngành giáo dục của huyện.

Đồng thời, Phòng GD-ĐT H.Ea H'leo liệt kê danh sách 13 giáo viên trên địa bàn không được xét thi đua năm học 2022 - 2023. Ngoài danh sách, Phòng GD-ĐT H.Ea H'leo cũng có thông báo, nêu rõ lý do các giáo viên không được xét thi đua.

Cụ thể, cô giáo P.T.T.T. (giáo viên Trường THCS Y Jút) không được xét thi đua vì "không chấp hành điều động của tổ chức về công tác cán bộ, có chia sẻ trên Facebook thông tin gây dư luận không tốt". Cô Đ.T.N.Tr. (giáo viên Trường Tiểu học Dliê Yang) không được xét thi đua vì "có dư luận về tín dụng đen, huy động vốn trái quy định".

Cô T. và cô Tr. cho rằng những nội dung trong thông báo của Phòng GD-ĐT H. Ea H'leo đã gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của mình nên đã làm đơn tố cáo gửi UBKT Huyện ủy Ea H'leo.

Liên quan vụ việc, ông Phạm Văn Khôi, Phó chủ tịch UBND H.Ea H'leo, cho rằng các từ ngữ dùng trong các kết luận, thông báo liên quan đến 2 giáo viên trên địa bàn thiếu cân nhắc, có dùng những từ ngữ nhạy cảm, gây bức xúc cho người nhận thông báo.

Do đó, UBND H.Ea H'leo đang thực hiện các quy trình theo hướng thu hồi các thông báo liên quan và sẽ có văn bản xin lỗi 2 giáo viên trên địa bàn. "Cái gì chưa đúng, chưa phù hợp thì huyện sẽ họp, xem xét và điều chỉnh lại cho phù hợp", ông Khôi khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.