Thu hồi hơn 15.000 m2 đất công bà Trần Thị Ngọc Nữ chiếm dụng

29/09/2022 07:02 GMT+7

Sau nhiều lần trì hoãn, UBND TP.Phan Thiết ( Bình Thuận ) tiến hành cưỡng chế lấy lại 15.817 m 2 đất của nhà nước mà bà Trần Thị Ngọc Nữ đã lấn, chiếm tại P.Mũi Né.

Ngày 28.9, sau nhiều lần trì hoãn, UBND TP.Phan Thiết đã tiến hành cưỡng chế lấy lại 15.817 m2 đất của nhà nước mà bà Trần Thị Ngọc Nữ đã lấn, chiếm tại P.Mũi Né, theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Cưỡng chế 15.817 mét vuông đất nhà nước mà Trần Thị Ngọc Nữ đã lấn chiếm

Liên quan việc bà Trần Thị Ngọc Nữ (44 tuổi, trú KP.Long Sơn, P.Mũi Né, TP.Phan Thiết) lấn, chiếm 15.817 m2 đất nhà nước ở KP.Long Sơn, P.Mũi Né, ngày 28.9, UBND TP.Phan Thiết đã thành lập đoàn thi hành quyết định cưỡng chế.

Đoàn cưỡng chế hơn 200 người, do Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Nguyễn Hoàng Tân chỉ đạo, bao gồm cán bộ công an, thanh niên xung kích, cán bộ các phòng ban, UBND P.Mũi Né và các công nhân công trình đô thị TP.Phan Thiết. Ngoài các phương tiện như xe cẩu, xe múc, xe vận tải nặng, đoàn cưỡng chế còn được trang bị xe cứu hỏa, xe cứu thương.

Cán bộ thuộc các phòng chuyên môn và UBND P.Mũi Né trực tiếp kiểm đếm các vật dụng, tài sản, cây cối trong các căn nhà thuộc khu đất mà bà Trần Thị Ngọc Nữ còn để tại đây chưa di dời, đồng thời tiến hành cưỡng chế từng khu vực.

Đoàn cưỡng chế không gặp bất cứ phản ứng nào từ các thành viên gia đình bà Nữ. Bà Nữ không xuất hiện tại khu vực cưỡng chế nhưng chồng bà là ông Trần Văn Đoàn và một người con gái có mặt chứng kiến việc tháo dỡ công trình vi phạm của lực lượng chức năng.

Xử lý dứt điểm

Trả lời PV Thanh Niên, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Phan Nguyễn Hoàng Tân cho biết đoàn cưỡng chế đã tiến hành di dời, tháo dỡ hết các công trình, kiến trúc xây dựng trái phép để thu hồi lại diện tích đất bị lấn chiếm cho nhà nước.

“Sau cưỡng chế, UBND TP.Phan Thiết sẽ giao cho P.Mũi Né quản lý diện tích đất này. Hiện thành phố đang thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, việc sử dụng khu đất này sẽ theo quy hoạch được duyệt. UBND TP.Phan Thiết sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp bao chiếm, lấn chiếm đất, xây dựng trái phép, không chỉ trường hợp bà Trần Thị Ngọc Nữ mà các trường hợp khác đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết nhấn mạnh.

Cưỡng chế khu đất bị Trần Thị Ngọc Nữ chiếm sáng 28.9

H.LINH

Trước đó, ngày 22.9.2022, Giám đốc Sở TN-MT Bình Thuận Trần Nguyên Lộc đã có báo cáo UBND tỉnh xung quanh việc cưỡng chế khu đất bà Trần Thị Ngọc Nữ lấn chiếm.

Theo đó, Sở đã chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh và UBND TP.Phan Thiết xem xét báo cáo của UBND TP.Phan Thiết đề nghị cho dời lại việc cưỡng chế sang tháng 10.2022. Tuy nhiên, Sở TN-MT Bình Thuận cho rằng không có cơ sở để kéo dài việc cưỡng chế sang tháng 10 vì trong thông báo số 364 truyền đạt ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP.Phan Thiết xử lý dứt điểm việc cưỡng chế đối với bà Trần Thị Ngọc Nữ lấy lại đất cho nhà nước.

Về nội dung khắc phục hậu quả nộp lại tiền hưởng lợi bất hợp pháp của bà Trần Thị Ngọc Nữ, Sở TN-MT Bình Thuận đề nghị UBND TP.Phan Thiết khẩn trương rà soát tất cả các thửa đất đã có của bà này ở xã Hòa Thắng (H.Bắc Bình) và P.Mũi Né (TP.Phan Thiết), sau đó chọn thửa đất phù hợp để kê biên nhằm thực hiện cưỡng chế và khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

Theo rà soát của UBND TP.Phan Thiết, chỉ tính riêng tại H.Bắc Bình, bà Trần Thị Ngọc Nữ được cấp nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích tới hơn 64.000 m2 (chủ yếu là đất trồng cây lâu năm), chưa kể bà này còn đứng tên nhiều khu đất ở P.Mũi Né.

Chây ì không trả lại đất

Như Thanh Niên đã liên tục phản ánh trong thời gian qua, bà Trần Thị Ngọc Nữ đã tổ chức bao chiếm, lấn nhiều khu đất tại P.Mũi Né, TP.Phan Thiết. Trước đây, UBND P.Mũi Né đã tiến hành cưỡng chế một ngôi nhà xây trái phép trên đồi cát trước mặt khu du lịch Hòn Rơm.

Tuy nhiên, khu đất mà UBND TP.Phan Thiết tiến hành cưỡng chế ngày 28.9 là khu đất rất rộng (15.817 m2) nằm ở vị trí đắc địa (ngã ba đường Xuân Thủy và Nguyễn Cơ Thạch, P.Mũi Né).

Đáng chú ý, trong khu đất này có cả những diện tích mà trước đây Sở TN-MT Bình Thuận và UBND TP.Phan Thiết đã cho phép Trần Thị Ngọc Nữ tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất rừng trồng sang đất ở đô thị. Sau khi Báo Thanh Niên phanh phui, Thanh tra Bình Thuận đã tiến hành thanh tra toàn bộ các quyết định cho tách thửa và cho chuyển mục đích sử dụng trái quy định pháp luật, trình UBND tỉnh Bình Thuận ra quyết định thu hồi toàn bộ.

Ngày 26.2.2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong đã ký ban hành quyết định số 529 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với hành vi lấn, chiếm đất đai của Trần Thị Ngọc Nữ liên quan đến khu đất 15.817 m2 nói trên. Quyết định 529 xử phạt bà Nữ 100 triệu đồng và buộc nộp lại 143 triệu đồng là tiền thực hiện hành vi vi phạm mà có; buộc khôi phục lại hiện trạng khu đất như ban đầu và giao cho chính quyền P.Mũi Né quản lý.

Dù đã giao quyết định cho người vi phạm nhưng sau nhiều lần vận động, bà Trần Thị Ngọc Nữ vẫn không tự nguyện di dời tài sản và tháo dỡ các căn nhà xây dựng trái phép trên đất. Do vậy, UBND TP.Phan Thiết đã có tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định 529 của UBND tỉnh. Ngày 2.8.2022, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong đã ký quyết định số 1630 cưỡng chế khu đất của Trần Thị Ngọc Nữ và giao UBND TP.Phan Thiết thực hiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.