Thu giữ thêm 20 kg ma túy trong kho hàng

28/11/2020 08:43 GMT+7

Liên quan vụ bắt giữ nghi phạm vận chuyển gần 11 kg ma túy tại Trạm kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Công an tỉnh An Giang thu giữ thêm khoảng 20 kg ma túy cất giấu trong một kho hàng.

Ngày 27.11, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết liên quan vụ bắt giữ nghi phạm vận chuyển gần 11 kg ma túy tại Trạm kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Thanh Niên đã thông tin), lực lượng Công an tỉnh An Giang tiến hành điều tra nhanh và thu giữ thêm khoảng 20 kg ma túy cất giấu trong một kho hàng.

Cận cảnh bên trong 2 thùng hàng chứa hơn 30kg ma túy

Cụ thể, ngay sau khi bắt giữ Trần Văn Uổl (60 tuổi, ngụ khóm Xuân Bình, TT.Tịnh Biên, H.Tịnh Biên) vận chuyển gần 11 kg ma túy loại ketamine từ Campuchia về Việt Nam, tối 26.11, lực lượng Công an tỉnh An Giang phối hợp lực lượng chức năng liên quan tiến hành phong tỏa và khám xét khẩn cấp một kho hàng tại khóm Xuân Hòa, TT.Tịnh Biên. Qua đó thu giữ 1 thùng hàng được cất giấu tại kho, bên trong có 4 bọc ni lông chứa khoảng 20 kg ma túy loại ketamine.
Qua điều tra bước đầu, ông Uổl khai nhận không biết thùng hàng trên chứa ma túy, chỉ khuân vác thuê qua cửa khẩu với ý định là đổi lại hàng hóa giao thương cho chủ hàng bên phía Campuchia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.