Thủ đoạn xe dù: Chốt giá 87.000 đồng, 'chặt chém' 2,23 triệu đồng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
20/02/2023 12:07 GMT+7

Tài xế Trương Hải "chặt chém" khách Hàn Quốc giá cước GrabCar gấp 25 lần, nhưng ngụy biện rằng do khách... đưa nhầm tiền.

Ngày 20.2, Thanh tra Sở GTVT TP.Đà Nẵng xác định rõ tình tiết vụ tài xế Trương Hải (31 tuổi, ngụ địa chỉ K2/5/1011 đường Hà Huy Tập, P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) lấy của nữ du khách Hàn Quốc 120.000 won (2,23 triệu đồng) trong thỏa thuận giá cước ban đầu chỉ 87.000 đồng, tức "chặt chém" gấp hơn 25 lần.

Phạt tài xế xe dù sân bay Đà Nẵng 'chặt chém' khách Hàn Quốc

Như Thanh Niên đã thông tin, Trương Hải là lái xe dịch vụ chạy tự do, hoạt động xe dù, taxi trá hình ở khu vực sân bay Đà Nẵng.

Theo khai nhận, khoảng 1 giờ ngày 27.12.2022, Trương Hải lái ô tô của mình mang biển số trắng 43A - 291.77 vào khu vực ga đến quốc tế Đà Nẵng.

Khi thấy chị T.H.Y (nữ du khách Hàn Quốc) đang tìm xe đã đặt qua ứng dụng Grab để về khách sạn Novotel 36 Bạch Đằng, Q.Hải Châu, Trương Hải tiếp cận và đề nghị được đón về khách sạn với giá như chị T.H.Y đã đặt trên ứng dụng Grab.

"Sau khi được đồng ý, tôi đề nghị nữ du khách đưa điện thoại để tôi hủy yêu cầu đặt xe, giá cước GrabCar nữ du khách đặt là 87.000 đồng", Trương Hải khai nhận.

Thủ đoạn 'xe dù' sân bay Đà Nẵng chốt giá 87.000 đồng, 'chặt chém' 2,23 triệu đồng - Ảnh 1.

Trương Hải (bên phải) bị Thanh tra Sở GTVT TP.Đà Nẵng lập biên bản

NGUYỄN TÚ

Về việc thanh toán, Trương Hải khai khi đưa khách về tới khách sạn đã yêu cầu nữ du khách Hàn Quốc "trả tiền theo giá đặt tại phần mềm Grab (87.000 đồng) thì nữ du khách Hàn Quốc đưa tôi 2 tờ 50.000 won, tôi bảo trả thêm phí ra vào sân bay là 35.000 đồng, nữ du khách trên đưa tôi 2 tờ 10.000 won. Tổng cộng là 120.000 won (tương tương 2,23 triệu đồng)".

Trả lời trước cơ quan công an, Hải cho rằng nữ du khách Hàn Quốc "đưa nhầm" và do Hải nảy sinh lòng tham nên... không muốn trả lại.

Tuy nhiên, thông tin này Trương Hải khai báo không trung thực.

Theo cơ quan công an, trong quá trình đấu tranh với Hải, trước đó Hải thừa nhận đã biết tỷ giá giữa tiền won Hàn Quốc và tiền đồng Việt Nam.

Hải lấy của chị T.H.Y đến 120.000 won, mang đến hiệu vàng K.Y.H đường Triệu Việt Vương (Q.Sơn Trà) để đổi lấy 2,23 triệu đồng, trong khi đó giá cước GrabCar theo đặt ứng dụng chỉ 87.000 đồng, tức "chặt chém" đến gấp hơn 25 lần.

Thủ đoạn 'xe dù' sân bay Đà Nẵng chốt giá 87.000 đồng, 'chặt chém' 2,23 triệu đồng - Ảnh 2.

Hải bị tạm giữ giấy phép lái xe

NGUYỄN TÚ

Trương Hải còn bất hợp tác với cơ quan chức năng. Theo cán bộ Thanh tra Sở GTVT TP.Đà Nẵng thụ lý trực tiếp trường hợp "chặt chém" này, ngay khi nhận được chỉ đạo của Sở, lực lượng đã xác minh, gọi điện nhiều lần nhưng Trương Hải không nghe máy.

Thanh tra Sở đã làm giấy mời, tìm đến tận nhà Trương Hải 2 lần, dùng biện pháp cứng rắn thì mới lên làm việc về hành vi "chặt chém" dù nhà Hải ở đường Hà Huy Tập, sát đường Trần Cao Vân (nơi đặt trụ sở Thanh tra Sở GTVT).

Hiện Trương Hải đã bị tạm giữ giấy phép lái xe, chờ quyết định xử phạt hành vi kinh doanh vận chuyển hành khách bằng ô tô mà không có giấy phép kinh doanh vận tải. Số tiền "chặt chém" đã được trả lại cho nữ du khách Hàn Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.