Thủ đoạn lừa đảo mới: Giả danh nhà thầu bán sắt công trình

22/03/2023 17:34 GMT+7

Ngày 22.3, Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) nhận đơn của anh Lê Văn T. (39 tuổi, ở TP.Quy Nhơn) về việc anh bị lừa đảo với thủ đoạn giả danh là nhà thầu cần bán một lượng lớn sắt của công trình.

Cụ thể, vào sáng 20.3, một người đàn ông đi xe máy không rõ biển số đến tiệm mua bán phế liệu của anh Lê Văn T. (ở TP.Quy Nhơn, Bình Định) tự xưng là nhà thầu đang xây dựng các công trình lớn tại TP.Quy Nhơn.

Người này nói, do mua sắt nhiều để xây dựng công trình nhưng dư thừa không sử dụng hết, cần bán lại với giá rẻ như sắt phế liệu.

Để tạo sự tin tưởng, người này dẫn anh T. đến một công trình đang thi công tại P.Nhơn Bình (TP.Quy Nhơn) chỉ vào một đống sắt rồi nói đây là số sắt cần bán. Sau đó, người đàn ông tiếp tục dẫn anh T. đến một công trình đang thi công khác (cũng ở P.Nhơn Bình) và chỉ số sắt đang chất đống ven đường nói đây là số lượng sắt cần bán.

Sau đó, hai bên thống nhất giá bán là 8.000 đồng/kg, ước lượng số sắt cần bán là 30 tấn. Đến 13 giờ cùng ngày, người đàn ông gọi điện cho anh T. hẹn đến địa bàn P.Nhơn Bình để giao nhận tiền.

Khi anh T. đến nơi, thì người đàn ông gọi điện nói giao tiền cho "sếp" của mình và tả hình dáng "sếp" cho anh T. Anh T. thấy người được gọi là "sếp" ăn mặc rất ra dáng chủ thầu xây dựng nên đã giao tiền và còn cẩn thận chụp lại ảnh người nhận tiền.

Thủ đoạn lừa đảo mới: Giả danh nhà thầu cần bán sắt của công trình - Ảnh 1.

Hình ảnh người được gọi là “sếp” nhận tiền của anh T., do anh đem đến trình báo với cơ quan công an

ANH T. CUNG CẤP

Nhận tiền xong, người "sếp" nói anh T. vào bên trong công trình bốc sắt. Khi anh T. vào bên trong, thì "sếp" ở bên ngoài nhanh chóng tẩu thoát. Lúc này anh T. mới biết mình bị lừa.

Anh T. cho biết:" Thấy tụi nó ăn mặc đàng hoàng, nói năng lịch sự, tôi đâu nghĩ nó lừa. Với lại, nó dẫn mình đến tận công trình chỉ này chỉ nọ giống như chủ thầu thật, ai ngờ...".

Công an TP.Quy Nhơn khuyến cáo: Đây là thủ đoạn lừa đảo mới ở tỉnh Bình Định. Trước đó, ở các tỉnh lân cận cũng đã xảy ra các vụ lừa đảo với thủ đoạn tương tự.

Theo đó, thực hiện các vụ lừa đảo này, có 2 kẻ ăn mặc sang trọng nhằm tạo lòng tin cho nạn nhân. Những kẻ lừa đảo này nhắm vào tiệm mua bán phế liệu, sau đó tìm công trình lớn có chất nhiều sắt, xưng là chủ thầu của công trình đó cần bán sắt. Sau khi lừa đảo trót lọt, bọn chúng nhanh chóng rời khỏi địa bàn đi đến địa bàn khác tiếp tục gây án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.