Thông xe đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

08/02/2015 13:21 GMT+7

(TNO) Sáng nay 8.2, Bộ Giao thông vận tải chính thức tổ chức thông xe và đưa vào khai thác đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

(TNO) Sáng nay 8.2, Bộ Giao thông vận tải chính thức tổ chức thông xe và đưa vào khai thác đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham gia Lễ cắt băng thông xe - Ảnh: Diệp Đức MinhThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham gia Lễ cắt băng thông xe - Ảnh: Diệp Đức Minh
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tham dự và phát lệnh thông xe.

Phát biểu tại lễ thông xe, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) Mai Tuấn Anh cho biết, từ TP.HCM đi ngã ba Dầu Giây ra QL1 đi hướng ra phía Bắc và QL22 đi Liên Khương, Đà Lạt theo lộ trình cũ dài 70 km thời gian lưu thông mất 3 giờ đồng hồ do thường xuyên ùn tắc.

Nếu đi theo đường cao tốc này, sẽ rút ngắn được 20 km và thời gian chỉ còn 1 giờ nhanh hơn 2 giờ so với trước đây, đồng thời giảm 20 - 30% chi phí vận tải.

Ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh dự án sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Đồng Nai và cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Nhận định dự án là một kết nối quan trọng giữa TP.HCM với các vùng trên cả nước, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết trong những năm qua, TP.HCM rất quan tâm kết nối hạ tầng giao thông giữa TP với mạng lưới hạ tầng giao thông quốc gia, liên vùng.
Bản đồ hướng dẫn xe lưu thông vào đường cao tốc tại khu vực TP.HCM - Đồ họa: Du Sơn
Tuyến đường cao tốc này kết nối với sân bay Long Thành, Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và các tuyến đường đi miền Trung, Miền Bắc và Tây Nguyên, có ý nghĩa to lớn trong phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khen ngợi dự án đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vượt tiến độ xây dựng 1 năm, được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đánh giá đạt chất lượng tốt. Đây là dự án có quy mô lớn, tổng vốn đầu tư 1 tỉ USD với thiết kế xây dựng đường cao tốc theo tiêu chuẩn hiện đại.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, đến cuối năm 2015 sẽ có thêm 120 km của 2 dự án đường cao tốc mới, nâng tổng chiều dài đường cao tốc trên cả nước lên 700 km. Phấn đầu đến năm 2020 có 2.500 km trên tổng quy hoạch đường cao tốc toàn quốc là 6.500 km. Như vậy còn 4.000 sẽ tiếp tục làm trong những năm sau 2020.
Đại diện VEC cho biết tuyến đường sẽ được đưa vào khai thác ngay. Tuy nhiên do chờ giải phóng mái che khu vực tổ chức lễ thông xe (Trạm thu phí Dầu Giây) nên trước mắt xe sẽ chạy ở 2 làn ngoài cùng và chưa thu phí.

Dự kiến trong chiều nay (khoảng 4 giờ), khi hoàn tất việc thu dọn, Trạm thu phí sẽ đi vào hoạt động.

Dưới đây là những hình ảnh tại lễ thông xe sáng nay:
Những chiếc xe đầu tiên lưu thông trên tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Ảnh Diệp Đức Minh
Nhiều người dân ở Đồng Nai đứng trên cầu vượt xem đường cao tốc được thông xe sáng nay - Ảnh: Diệp Đức Minh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.