Thông xe đèo Bảo Lộc lúc 10 giờ 30 ngày 1.8

01/08/2023 10:50 GMT+7

Sau gần 2 ngày đóng đèo để khắc phục hậu quả vụ sạt lở tại Trạm CSGT đèo Bảo Lộc, từ trưa 1.8, tỉnh Lâm Đồng quyết định cho thông xe qua đèo.

Sáng 1.8, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND Lâm Đồng cho biết, sau khi lực lượng chức năng khắc phục hậu quả, dọn dẹp sạch bùn đất sau vụ sạt lở đèo Bảo Lộc làm 4 người tử vong, từ 10 giờ 30 cùng ngày, tỉnh Lâm Đồng quyết định cho thông xe qua đèo Bảo Lộc. Việc thông xe ưu tiên cho xe tải trước, sau đó đến các loại phương tiện khác.

Thông xe đèo Bảo Lộc sau vụ sạt lở nghiêm trọng làm 4 người tử vong - Ảnh 1.

Đất đá sạt lở đã được dọn sạch sẽ

LÂM VIÊN

Thông xe đèo Bảo Lộc sau vụ sạt lở nghiêm trọng làm 4 người tử vong - Ảnh 2.

Hiện trường vụ sạt lở sáng 1.8

LÂM VIÊN

Thông xe đèo Bảo Lộc sau vụ sạt lở nghiêm trọng làm 4 người tử vong - Ảnh 4.

Hiện trường vụ sạt lở chiều 30.7

LÂM VIÊN

Thông xe đèo Bảo Lộc lúc 10 giờ 30 phút ngày 1.8

Như Thanh Niên đã phản ánh, do trời mưa liên tiếp nhiều ngày đã gây sạt lở mái đồi tại Km103+100 (QL 20), ngay Trạm CSGT đèo Bảo Lộc, với hàng ngàn mét khối đất đá vùi lấp nhà cửa và nhiều xe ô tô, xe máy để tại trạm. Nghiêm trọng hơn, vụ sạt lở làm 4 người tử vong, trong đó có 3 CSGT và 1 người dân. Vụ sạt lở khiến đèo Bảo Lộc không thể lưu thông từ chiều 30.7 đến sáng 1.8. Các phương tiện muốn lên Bảo Lộc và TP.Đà Lạt phải chuyển hướng qua QL 55, 28 và 28 B.

Ghi nhận của PV, sáng 1.8 tại hai đầu đèo Bảo Lộc có lực lượng công an túc trực chốt chặn, chưa cho bất cứ xe nào ra vào, trừ xe làm nhiệm vụ.

Hàng trăm xe tải, ô tô con xếp hàng chờ được lưu thông qua đèo Bảo Lộc.

Thông xe đèo Bảo Lộc sau vụ sạt lở nghiêm trọng làm 4 người tử vong - Ảnh 6.

Nhiều xe đậu sẵn dưới chân đèo Bảo Lộc để chờ được thông tuyến

LÂM VIÊN

Thông xe đèo Bảo Lộc sau vụ sạt lở nghiêm trọng làm 4 người tử vong - Ảnh 7.

Nhiều xe tải đậu trên đèo Bảo Lộc chờ được xuống đèo.

LÂM VIÊN

Như vậy, sau gần 48 tiếng gần như đóng cửa, đèo Bảo Lộc được lưu thông trở lại, tạo thuận lợi cho việc lưu thông từ TP.Đà Lạt đi TP.HCM, các tỉnh Đông Nam bộ và ngược lại.

Thông xe đèo Bảo Lộc lúc 10 giờ 30 ngày 1.8 - Ảnh 7.

Đoàn xe tải lưu thông qua đèo Bảo Lộc trưa 1.8

LÂM VIÊN

Cục Lâm nghiệp nhận định nguyên nhân sạt lở đèo Bảo Lộc làm chết 4 người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.