Thông xe cây cầu dài 1,7 km nối Nghệ An - Hà Tĩnh

14/03/2021 15:55 GMT+7

Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, có chiều dài hơn 1,7 km nối Nghệ An và Hà Tĩnh đã thông xe sau 2 năm xây dựng.

Sáng 14.3, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp UBND tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ thông xe cầu Cửa Hội bắc qua hạ nguồn sông Lam, nối phường Nghi Hải, TX.Cửa Lò, Nghệ An) và xã Xuân Trường (H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh).
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự và cắt băng thông xe cây cầu.
Cầu Cửa Hội có tổng chiều dài gần 5,3 km, trong đó phần cầu chính dài hơn 1,7 km và hơn 3km đường dẫn vào cầu, chiều rộng cầu 18,5m. Dự án có tổng mức đầu tư 950 tỉ đồng, trong đó 450 tỉ đồng vốn trái phiếu Chính phủ, ngân sách 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh mỗi tỉnh đóng góp 250 tỉ đồng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân PHúc cùng đại diện các bộ, ngành cắt băng thông xe cầu Cửa Hội

ẢNH H.ANH

Cầu Cửa Hội là một mắt xích quan trọng trong tuyến đường bộ ven biển quốc gia. Đây là cây cầu quan trọng góp phần hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông khu vực Bắc Trung Bộ, tạo điều phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, kết nối tiềm năng du lịch và kinh tế biển vùng Nam Nghệ An và Bắc Hà Tĩnh.

Cầu Cửa Hội ngày thông Xe

ẢNH: H.ANH

Phát biểu tại buổi lễ thông xe, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết dự án góp phần giảm tải, giảm tai nạn giao thông trên quốc lộ 1. Cây cầu này có nhịp Extradosed 153 m dài nhất trong nước. Sắp tới bộ sẽ nghiên cứu để xây dựng thêm một số cây cầu bắc qua sông Lam.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.