Thông tin thêm vụ bác sĩ lái ô tô gây tai nạn sau uống bia

21/11/2023 17:42 GMT+7

Chiều nay, Sở Y tế TP.HCM có thông tin thêm về vụ bác sĩ vi phạm nồng độ cồn, điều khiển ô tô gây tai nạn giao thông.

Chiều nay 21.11, Sở Y tế TP.HCM đã thông tin thêm về vụ việc bác sĩ Th. lái xe gây tai nạn giao thông ở TP.HCM. Theo Sở Y tế TP.HCM, đây là bác sĩ trưởng một khoa của Bệnh viện Nhân dân 115. 

Sở Y tế TP.HCM cho biết, theo báo cáo của Bệnh viện Nhân dân 115, sau giờ làm việc tại bệnh viện, bác sĩ Th. đi dùng cơm cùng người thân và có uống bia ở bên ngoài bệnh viện. Sau đó bác sĩ Th. điều khiển xe ô tô cá nhân và gây ra tai nạn giao thông.

Ô tô gây tai nạn

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu cá nhân bác sĩ Th. chịu trách nhiệm phối hợp khai báo trung thực với các cơ quan chức năng và chịu trách nhiệm khắc phục sự cố.

Sở Y tế cũng yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân 115 chủ động xác minh vụ việc cùng với Công an Q.10 (TP.HCM); tổ chức kiểm điểm, xử lý đúng theo quy định của luật Viên chức và báo cáo kết quả về Sở Y tế.

Qua vụ việc này, Sở Y tế yêu cầu lãnh đạo tất cả cơ sở y tế trên địa bàn thành phố tăng cường tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông cho đội ngũ nhân viên y tế. Theo đó, yêu cầu tất cả nhân viên y tế thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, không được điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu bia, chất kích thích (được quy định tại Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 ngày 20.11, bác sĩ Th. điều khiển ô tô BS 51G - 244.XX trên đường Cao Thắng, hướng từ đường Điện Biên Phủ đi đường 3 Tháng 2 (Q.10).

Khi ô tô vừa qua khỏi giao lộ Cao Thắng - 3 Tháng 2 (Q.10) thì xảy ra va chạm với xe máy do một cô gái điều khiển, làm cô gái ngã ra đường, không bị thương.

Lúc này, ô tô không dừng lại mà bất ngờ tiếp tục lao tới phía trước, kéo xe máy lọt dưới gầm rồi lao vào dải phân cách. Nam tài xế sau đó mở cửa, rời khỏi ô tô trong trạng thái loạng choạng, có biểu hiện say xỉn.

Tại hiện trường, xe máy và ô tô bị hư hỏng nặng, nằm chắn một làn đường, sát dải phân cách. Vụ tai nạn không gây thương vong.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an Q.10 đến điều tiết giao thông, xử lý hiện trường, trích xuất camera an ninh, đưa nam tài xế về trụ sở để kiểm tra chất kích thích, nồng độ cồn. Kết quả, nam tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức trên 0,4 mg/l khí thở.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.