Thông tin mới về vụ hàng trăm cây cổ thụ tập kết gần sân bay Cam Ranh

26/07/2022 09:12 GMT+7

Sau bài viết của Báo Thanh Niên "Hàng trăm cây cổ thụ tập kết gần sân bay Cam Ranh, phải cây rừng tự nhiên?", UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc.

Ngày 26.7, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thiệu vừa ký văn bản gửi Sở NN - PTNT Khánh Hòa đề nghị chủ trì, phối hợp với UBND H.Cam Lâm và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc do Thanh Niên phản ánh trong bài viết “Hàng trăm cây cổ thụ tập kết gần sân bay Cam Ranh, phải cây rừng tự nhiên?”.

Thông tin mới về vụ hàng trăm cây cổ thụ tập kết gần sân bay Cam Ranh
Hàng trăm cây cảnh, cây bóng mát cổ thụ được trồng tập kết trên khu đất rộng hàng ngàn m2

thế quang

Trước đó, Thanh Niên có bài viết phản ánh hàng trăm cây cổ thụ được một doanh nghiệp tập kết dọc đại lộ đi vào sân bay Cam Ranh (thuộc thôn Thủy Triều, xã Cam Hải Đông, H.Cam Lâm, Khánh Hòa) khiến nhiều người đặt câu hỏi, liệu đây có phải cây rừng tự nhiên được "hóa phép" về đồng bằng?

Những cây cảnh, cây bóng mát này đều rất to lớn, có tuổi đời vài chục năm được trồng san sát nhau thành từng khu một.

Hàng trăm cây cảnh, cây bóng mát cổ thụ được trồng tập kết trên khu đất rộng hàng ngàn m2

thế quang

Theo ông Hoàng Trung Sĩ, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm H.Cam Lâm, đầu tháng 6.2022, đội kiểm tra liên ngành của huyện đã tiến hành kiểm tra những cây cảnh, cây bóng mát tại khu đất trên. Qua kiểm tra đã xác định tại đây có hơn 500 cây, gồm các loại như: cây da, sộp, xà cừ, muồng đen... thuộc Công ty TNHH sản xuất thương mại Hoàng Khang Bình Thuận (có địa chỉ ở H.Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) do ông Huỳnh Ngọc Sanh làm giám đốc.

Theo ông Sĩ, đoàn kiểm tra đã kiểm kê số cây đang được trồng và yêu cầu doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, hồ sơ, số lượng từng loại cây; sau đó đã có biên bản làm việc với doanh nghiệp này. Hầu hết các loại cây cảnh, cây bóng mát được trồng tại khu đất trên được vận chuyển từ các tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên về tập kết tại đây. "Qua kiểm tra, công ty này đã cung cấp đầy đủ hồ sơ lâm sản theo quy định của pháp luật. Chúng tôi cũng đã có báo cáo với UBND H.Cam Lâm về việc này", ông Sĩ cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.