Thông tin mới về bé gái 4 tuổi hôn mê do kẹt ở cửa cổng tự động

Lê Lâm
Lê Lâm
28/09/2023 16:40 GMT+7

Sau 2 ngày nằm điều trị, bé gái 4 tuổi hôn mê do kẹt ở cửa cổng tự động đã được xuất viện.

Chiều 28.9, Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết bé gái 4 tuổi bị kẹt ở cửa cổng tự động đã xuất viện sau 2 ngày điều trị. Bệnh nhi xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Theo thông tin ban đầu, bệnh nhi cho biết lúc đó thấy bạn đi học về, do mải nhìn nên không để ý cửa cổng đang đóng lại nên bị mắc kẹt, chèn ép. Ít phút sau, người nhà gọi bé đi tắm mà không thấy lên tiếng nên đi tìm thì phát hiện bé bị kẹt ở cửa cổng. Lúc này người nhà vội mở cửa cổng rồi đưa bé đi cấp cứu.

Đồng Nai: Bé gái 4 tuổi bị cửa cổng tự động chèn ép đã xuất viện - Ảnh 1.

Do mải nhìn bạn đi học về, bé gái 4 tuổi bị cửa cổng tự động chèn ép dẫn đến hôn mê

CĂT TỪ CLIP

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào chiều 26.9, một bé gái 4 tuổi 9 (ngụ P.Bửu Long,TP.Biên Hòa, Đồng Nai) không may bị kẹt ở cửa cổng tự động gần 5 phút. Khi người nhà phát hiện thì bé đã hôn mê. Người nhà nhanh chóng đưa bé đến Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cấp cứu.

Các bác sĩ Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai đã tiến hành ổn định đường thở bằng canuyl, thở ô xy, truyền dịch, đồng thời chẩn đoán các chấn thương có thể xảy ra như sọ não, vùng ngực bụng và các chi. Ngoài ra, bệnh nhi còn được làm thêm các xét nghiệm máu, phòng trường hợp rối loạn sinh hóa có thể xảy ra trong những trường hợp bị chèn ép.

Khoảng 3-4 giờ sau, tri giác bệnh nhi có dấu hiệu cải thiện, hết hôn mê, bé mở mắt và khóc to, dần nhận biết được người nhà. Đến sáng 27.9, bệnh nhi đã hoàn toàn tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, có thể đi lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.