Thông tin gây sốc, CLB PSG bị rao bán ngay sau World Cup 2022

Giang Lao
Giang Lao
12/04/2022 15:55 GMT+7

Nhà báo Edu Aguirre của kênh El Chiringuito TV ở Tây Ban Nha vừa tiết lộ gây sốc: ‘Giới chủ Qatar của CLB PSG đã quyết định bán đội bóng này sau khi hoàn tất tổ chức kỳ World Cup 2022 cuối năm nay’.

Trong chương trình của kênh El Chiringuito TV được phát sóng đầu tuần này, nhà báo Edu Aguirre xác nhận: “Những nguồn tin của tôi từ Qatar khẳng định, QSI (Qatar Sports Investments, tập đoàn đang sở hữu và điều hành CLB PSG) đã đồng ý chuyển giao đội bóng cho đối tác mới. Họ sẽ thực hiện điều này ngay sau khi tổ chức xong kỳ World Cup 2022 cuối năm nay ở Qatar. Do đó, triều đại PSG do người Qatar làm chủ chỉ còn khoảng 6 tháng nữa là kết thúc”.

PSG sắp được rao bán?

AFP

Nguyên nhân dẫn đến sự chuyển giao PSG của giới chủ ở Qatar, được nhà báo Edu Aguirre đưa lý do là vì sự đầu tư đến nay không thành công (đã hơn 11 năm), và ngày càng bị giới CĐV Pháp chủ yếu ở Paris phản ứng dữ dội nhất là sau thất vọng quá lớn bị loại sớm ở giải Champions League mới đây.

Tính đến nay, từ sau khi sở hữu PSG hồi mùa hè năm 2011, QSI đã chi đầu tư mua sắm cầu thủ ngôi sao gần 1,5 tỉ euro như các tên tuổi Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Motta hay Edinson Cavani trong những năm đầu, sau đó là Mbappe và Neymar vào năm 2017, trước khi mùa hè qua chiêu mộ thêm siêu sao Lionel Messi và trung vệ Sergio Ramos…

Tuy nhiên, PSG chỉ có được thành công ở các giải trong nước với 7 chức vô địch Ligue 1 và sẽ là danh hiệu thứ 8 nếu như vô địch mùa này, trong vòng 10 năm trở lại đây. Còn ở Champions League, danh hiệu được mong mỏi nhất, đến giờ đội bóng thành Paris chỉ thường xuyên vào vòng 1/8 hay tứ kết, và chỉ có 1 lần vào chung kết năm 2020 nhưng thua Bayern Munich 0-1.

Chủ tịch PSG, Nasser Al-Khelaifi (phải) cũng rời cương vị trong tập đoàn QSI

AFP

Bên cạnh đó, cũng có tin việc tiền đạo Kylian Mbappe khước từ lời mời đến Qatar dự lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2022 gần đây cũng làm cho giới chủ CLB PSG phật ý, khiến ngày càng bất mãn và muốn bán đội bóng để chuyển hướng đầu tư.

Cùng với ý định bán PSG, người đang nắm giữ chức chủ tịch đội bóng này là Nasser Al-Khelaifi cũng rời cương vị trong tập đoàn QSI của giới chủ ở Qatar.

Tuy nhiên, thông tin này nhanh chóng được đại diện của CLB PSG phản bác, khẳng định đây là những thông tin hoàn toàn sai sự thật, khi trả lời phỏng vấn trên tờ RMC Sport nhận định về việc nhà báo Edu Aguirre của kênh El Chiringuito TV vừa công bố tin gây sốc: “PSG sắp bị rao bán”.

Đại diện của PSG cũng cho rằng: “Không lạ gì các thông tin kiểu này đến từ báo chí Tây Ban Nha, vì họ đang làm mọi cách gây bất ổn chúng tôi. Đây là âm mưu mà họ thực hiện kéo dài suốt nhiều năm trở lại đây nhắm vào PSG”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.