Thông tin đón, hỗ trợ người Việt sơ tán khỏi Ukraine sang các nước lân cận

Lê Hiệp
Lê Hiệp
02/03/2022 18:18 GMT+7

Bộ Ngoại giao cung cấp thông tin cùng các đầu mối liên lạc kèm theo để kiều bào Việt Nam tại Ukraine liên hệ khi cần sự hỗ trợ trong quá trình sơ tán.

Ngày 2.3, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Ủy ban), Bộ Ngoại giao vừa có thư ngỏ gửi cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine, cung cấp thông tin cùng các đầu mối liên lạc kèm theo để người Việt Nam tại Ukraine liên hệ khi cần sự hỗ trợ trong quá trình sơ tán.

Theo đó, Ủy ban cho biết, trước bối cảnh tình hình diễn biến rất phức tạp tại Ukraine, để giúp cộng đồng người Việt tại Ukraine trong quá trình sơ tán, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện phối hợp với các hội đoàn người Việt tại các nước Ba Lan, Nga, Hungari, Rumani, Slovakia và Belarus tìm hiểu thông tin cho quá trình sơ tán, tổ chức đón và hỗ trợ bà con từ Ukraine trong trường hợp bà con sơ tán sang các nước lân cận.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, hiện có khoảng 7.000 người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại Ukraine. Trưa 1.3, đã có khoảng 200 người được Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine và các hội đoàn tại Ukraine hướng dẫn và hỗ trợ sơ tán ra khỏi vùng chiến sự. Hiện chưa có thiệt hại nào về người Việt Nam tại Ukraine được ghi nhận.

Ngoài ra, người Việt Nam tại Ukraine khi gặp các vấn đề cần hỗ trợ có thể liên hệ:

- Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine: +380 63 863 8999; email: vnemb.ua@mofa.gov.vn

- Tổng đài Bảo hộ Công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981 84 84 84; email: baohocongdan@gmail.com.

- Link đăng ký nguyện vọng sơ tán công dân Việt Nam tại Ukraine về nước tại đây.

Tổng đài Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao: +84 24 38240 401, máy lẻ 100 hoặc 101 (ngoài giờ hành chính) hoặc 141, 269 (trong giờ hành chính); email: vu1.ubnv@gmail.com

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.