Thông tấn xã Giải phóng nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Nhật Linh
Nhật Linh
11/10/2020 17:41 GMT+7

Ngày 11.10, tại TP.HCM, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Thông tấn xã Giải phóng (12.10.1960 - 12.10.2020) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân .

Lễ kỷ niệm và đón nhận danh hiệu có sự tham dự của Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
Phát biểu tại lễ trao tặng danh hiệu, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương: “Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin trân trọng bày tỏ sự tri ân, ghi nhận, biểu dương những cống hiến, hy sinh to lớn của Thông tấn xã Giải phóng, cũng như chúc mừng những thành tựu của Thông tấn xã Việt Nam về những đóng góp quan trọng cho nền báo chí Cách mạng Việt Nam và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc”.
Ngày 12.10.1960, Thông tấn xã Giải phóng phát đi bản tin đầu tiên tại Tây Ninh. Năm 1976, Thông tấn xã Giải phóng hợp nhất với Việt Nam Thông tấn xã, đến năm 1977 chính thức đổi tên thành Thông tấn xã Việt Nam.
Trong 60 năm hình thành và phát triển, Thông tấn xã Việt Nam đã được Nhà nước trao tặng danh hiệu hiệu Anh hùng Lao động và danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.