Thông qua NQ về biến đổi khí hậu, quyền con người do VN là đồng tác giả

Vũ Hân
Vũ Hân
14/07/2019 07:20 GMT+7

Hội đồng Nhân quyền LHQ đã tiến hành các phiên thảo luận cuối cùng sau 3 tuần làm việc, thông qua 26 nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về biến đổi khí hậu và quyền con người do VN đồng tác giả.

Ngày 13.7, theo tin từ Bộ Ngoại giao, trong hai ngày 11 - 12.7, tại Trụ sở LHQ ở Thụy Sĩ, Hội đồng Nhân quyền LHQ đã tiến hành các phiên thảo luận cuối cùng sau 3 tuần làm việc, thông qua 26 nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về biến đổi khí hậu và quyền con người do VN, Philippines và Bangladesh đồng tác giả.
Nghị quyết về biến đổi khí hậu kêu gọi các quốc gia tăng cường các biện pháp bảo đảm quyền của người khuyết tật trước tác động bất lợi của hiện tượng trên.
Hội đồng Nhân quyền cũng đã thông qua kết quả Báo cáo rà soát định kỳ phổ quát của VN trong chu kỳ 3 cùng báo cáo của 13 quốc gia khác. VN chấp thuận 241 trong tổng số 291 khuyến nghị mà các quốc gia đưa ra, đạt tỷ lệ gần 83%, gồm những nội dung quan trọng, toàn diện của công tác bảo đảm quyền con người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.