Thống nhất cao về tư tưởng và hành động để giữ vững chủ quyền

25/01/2015 04:22 GMT+7

Ngày 24.1, tại TP.HCM, Ủy ban MTTQ VN tổ chức hội nghị lần thứ 2 khóa 8.

Ngày 24.1, tại TP.HCM, Ủy ban MTTQ VN tổ chức hội nghị lần thứ 2 khóa 8.
Tại hội nghị, hơn 300 đại biểu là thành viên Ủy ban MTTQ VN đã tham gia góp ý về tăng cường hoạt động giám sát, phản biện, đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện cuộc vận động "Người VN ưu tiên dùng hàng VN"; chú trọng công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; vai trò của hệ thống mặt trận các cấp trong việc động viên các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng; tăng cường công tác thông tin đối ngoại…
Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị Ủy ban MTTQ VN trong thời gian tới cần thực hiện tốt các nhiệm vụ để tiếp tục tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động để hướng tới mục tiêu chung là giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Theo ông Lê Hồng Anh, trong năm 2015, Ủy ban MTTQ VN và các tổ chức thành viên cần chủ động tổ chức tuyên truyền rộng rãi, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết tham gia góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 12 của Đảng.
Dịp này, Hội Người VN tại Cộng hòa Czech đã ủng hộ hơn 1,3 tỉ đồng để xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa của Bộ đội biên phòng huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.