Thông điệp rõ ràng dành cho Trung Quốc

Tuần qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có bài phát biểu trong một sự kiện do Viện Nghiên cứu Hudson tổ chức tại New York (Mỹ). Bài phát biểu ẩn chứa 3 vấn đề khá rõ ràng.

Thứ nhất, Ngoại trưởng Pompeo giải thích sự ưu tiên hiện tại chiến lược của Washington. Bắt đầu bằng việc tiêu diệt thành công thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) là Abu Bakr al-Baghdadi nhằm hàm ý tình hình Trung Đông đã đạt được bước tiến, ông Pompeo tiếp đó chuyển hướng sang Trung Quốc.
Cấu trúc trình bày này giống như bài phát biểu của Phó tổng thống Mỹ Mike Pence hồi cuối tháng 10 tại Trung tâm nghiên cứu Wilson. Đây là cách truyền đi thông điệp cho thấy chính sách của Mỹ tập trung chuyển hướng từ khu vực Ả Rập sang Trung Quốc.
Thứ hai, Ngoại trưởng Pompeo đề cập trực diện vào Biển Đông, Đài Loan, Hồng Kông… đều là những vấn đề liên quan sát sườn với Bắc Kinh. Điều này cho thấy Washington ưu tiên vào Bắc Kinh.
Thứ ba, tình hình đã trở nên căng thẳng hơn. Trước đây, nước Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama xem Trung Quốc là một thách thức. Đến nay, dưới thời Tổng thống Donald Trump thì Trung Quốc dần được nhấn mạnh là một thách thức, đối thủ trực diện với Mỹ.
Từ những thông điệp trên, cạnh tranh Mỹ - Trung chắc chắn sẽ còn căng thẳng hơn nữa trong thời gian tới. Chính vì thế, thế giới cần chuẩn bị cho việc bất đồng giữa Washington với Bắc Kinh sẽ ngày càng leo thang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.