Thông báo khẩn việc mạo danh giảng viên lừa đảo ‘bao đậu’ điểm số

Hà Ánh
Hà Ánh
25/10/2022 14:27 GMT+7

Một trường ĐH tại TP.HCM vừa có thông báo khẩn về tình trạng mạo danh giảng viên lừa đảo sinh viên liên quan đến việc ‘bao đậu’ điểm số.

Cảnh báo của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM trên fanpage Facebook về tình trạng giả mạo giảng viên lừa đảo điểm số

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM vừa đăng tải thông báo khẩn trên một fanpage Facebook của trường cảnh báo tình trạng giả mạo giảng viên trường để lừa đảo sinh viên về điểm kỳ thi tiếng Anh đầu ra.

Thông báo này nêu rõ: “Hiện nay có đường dây lừa đảo, mạo danh Zalo cô Nguyễn Trần Minh Nguyệt – giảng viên khoa Đào tạo chất lượng cao của trường, để lừa sinh viên về vấn đề thi Anh văn đầu ra. Một số em khai báo đã chuyển tiền cho đối tượng này”.

Thông báo khẩn này cũng lưu ý sinh viên: “Không có ai có thể thay đổi kết quả thi Anh văn đầu ra hay bất cứ kỳ thi nào tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Chỉ có kết quả làm bài của chính các em được phản ánh trong kết quả thi. Vì vậy, đừng tin lời ai để tiền mất tật mang”.

Kèm theo số điện thoại của cán bộ trường, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cũng hướng dẫn thêm sinh viên: “Nếu đối tượng nào lừa đảo bảo kê bất cứ vấn đề gì liên quan đến điểm số, các em hãy báo ngay đến Trưởng phòng Công tác sinh viên trường”.

Chia sẻ thêm với phóng viên Báo Thanh Niên, tiến sĩ Trần Thanh Thưởng, Trưởng phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, cho biết thông báo khẩn trên được đăng tải sau khi trường ghi nhận phản ánh của sinh viên. Theo đó, đối tượng lừa đảo đã mạo danh giảng viên của trường yêu cầu sinh viên chuyển tiền để được "bao đậu" điểm kỳ thi tiếng Anh đầu ra.

“Hình thức lừa đảo này cũng từng xuất hiện trước đây nhưng không phổ biến. Tuy nhiên, ngay khi phát hiện, trường thông báo tới người học để kịp thời ngăn chặn”, tiến sĩ Thưởng nói thêm.

Tình trạng giả danh người của trường nhắn tin lừa đảo yêu cầu sinh viên chuyển tiền qua Zalo xuất hiện khá phổ biến hiện nay. Trước đó, vào cuối tháng 9, Phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM có nhận được phản ánh của sinh viên về việc giả mạo số điện thoại Phòng Kế hoạch - Tài chính trường nhắn tin yêu cầu sinh viên nộp học phí. Kết bạn với người học qua Zalo, đối tượng lừa đảo nhắn tin yêu cầu người học chuyển tiền học phí cho kế toán trưởng kèm theo số tài khoản cá nhân.

Trước vấn nạn trên, nhiều trường ĐH đã có những thông báo khẩn đến người học để tránh bị lừa đảo chuyển tiền theo nhiều hình thức khác nhau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.