Thomas Muller ví tuyển Đức bị loại ở World Cup 2022 là ‘thảm họa'

Tây Nguyên
Tây Nguyên
02/12/2022 06:25 GMT+7

Tiền đạo Thomas Mueller cho biết việc tuyển Đức của anh bị loại ở vòng bảng World Cup 2022 và cũng là lần thứ 2 liên tiếp tại giải đấu này là một ‘thảm họa’ thực sự.

Ở lượt trận cuối bảng E diễn ra rạng sáng nay (2.12), tuyển Đức đánh bại Costa Rica 4-2 nhưng Tây Ban Nha để thua sốc Nhật Bản 1-2. Điều này đồng nghĩa với việc Đức đứng thứ 3 bảng E sau Tây Ban Nha khi có cùng 4 điểm nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, tuyển Nhật Bản đứng đầu bảng với 6 điểm để cùng Tây Ban Nha đoạt 2 tấm vé bảng E vào vòng 1/8, còn Đức và Costa Rica (3 điểm) bị loại.

Tuyển Đức thất vọng tràn trề khi lần thứ 2 liên tiếp bị loại ở vòng bảng World Cup

AFP

Ngay sau trận đấu, Mueller đã ví việc tuyển Đức bị loại thực sự là một “thảm hoạ” và nói thêm: "Thật cay đắng, chúng tôi không thể tin được bởi kết quả thắng của chúng tôi là không đủ. Đó là cảm giác bất lực", Mueller thất vọng nói sau trận đấu.

Bản tin World Cup (02.12): “Samurai xanh" lại gây ra địa chấn | Bỉ, Đức tức tưởi rời World Cup

Mueller là thành viên của tuyển Đức vô địch World Cup 2014 và góp mặt ở kỳ giải 4 năm sau đó tại Nga, nơi mà “Cỗ xe tăng” đã bị loại sốc ở vòng bảng với tư cách là nhà đương kim vô địch.

Muller đã có những trận đấu mờ nhạt ở World Cup 2022

AFP

Tuyển Đức, đội đã không bỏ lỡ vòng 1/8 của một kỳ World Cup trong 80 năm cho đến giải đấu năm 2018 ở Nga, giờ tiếp tục bị loại ở vòng bảng tại World Cup 2022.

Ở vòng 1/8, tuyển Nhật Bản sẽ gặp đương kim á quân Croatia, trong khi Tây Ban Nha đụng độ Ma Rốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.