• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thẩm mỹ an toàn

Tự ti nụ cười hở lợi, các tín đồ đua nhau cắt nướu thẩm mỹ

Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
24/12/2023 19:00 GMT+7

Tình trạng cười hở lợi là một khuyết điểm không nhỏ về vẻ ngoài khiến không chỉ phụ nữ mà cả nam giới cũng mất tự tin khi giao tiếp, ảnh hưởng đến việc phát triển quan hệ xã hội. Giải pháp thường là phẫu thuật cắt nướu thẩm mỹ. Tuy nhiên, lời khuyên cho các tín đồ muốn có nụ cười đẹp là cần lắng nghe chuyên gia, đánh giá độ an toàn trước khi làm đẹp.

Thế nào là một nụ cười đẹp và đường cười hoàn hảo?

Theo chuyên gia tư vấn nha khoa Thu Phạm thì nụ cười đẹp là sự tổng hòa của nhiều yếu tố, từ mô cứng (xương, răng) đến mô mềm (môi, lợi). Về xương thì cần sự cân đối hài hòa của cả khuôn mặt, ở 3 tầng khuôn mặt (tầng mặt dưới, giữa và trên), cân đối 2 bên trái phải. Về răng thì cần sự cân đối hàm răng 2 bên, răng đều không chen chúc. 

Tự ti nụ cười hở lợi, các tín đồ đua nhau cắt nướu thẩm mỹ- Ảnh 1.

"Nụ cười đẹp tạo nên sự ấn tượng và hút hồn cho người nhìn, góp phần làm tăng giá trị và vẻ đẹp tổng thể của một người", chị Thu Phạm cho biết

Thu Phạm

"Tuy nhiên một số trường hợp có răng khểnh lại có cái nhìn khá duyên và đẹp (tùy theo mắt nhìn đánh giá thẩm mỹ của mỗi người), cung cười song song môi dưới và là một đường cong lõm... Về môi thì đường cười nên ở mức trung bình, không có cười lộ nướu. Về lợi đầu tiên cần khỏe mạnh, săn chắc, sắc hồng tươi, không viêm lợi hay bệnh lý về lợi khác, nên có sự cân đối về lợi ở hai bên cung răng trái phải", bác sĩ nha khoa Nghiêm Huân cho biết.

Tự ti nụ cười hở lợi, các tín đồ đua nhau cắt nướu thẩm mỹ- Ảnh 2.

Theo phân loại thì người có đường cười trung bình được coi là có nụ cười đẹp, cân đối và ưa nhìn

Freepik

Theo bác sĩ Nghiêm Huân, đường cười là bờ dưới của môi trên, được phân loại gồm đường cười trung bình (là đường cười khá tiêu chuẩn và đẹp), bộc lộ từ 75 - 100% kích thước thân răng và nhú lợi. Đường cười thấp (là những người khi cười nói không lộ phần răng trên nhiều), bộc lộ ít hơn 75% thân răng. Cười hở lợi bộc lộ toàn bộ thân răng và một phần của lợi viền, lộ đường viền trên 4 mm tính từ nhú lợi sẽ làm giảm thẩm mỹ khi cười và nên cắt nướu thẩm mỹ.

Tự ti nụ cười hở lợi, các tín đồ đua nhau cắt nướu thẩm mỹ- Ảnh 3.

Chuyên gia tư vấn nha khoa Thu Phạm cho biết cũng như các đánh giá khác, nụ cười đẹp được xác định bằng những tiêu chí đơn giản nhưng rõ ràng

Thu Phạm

Cắt nướu thẩm mỹ nên lựa chọn như nào để an toàn?

Bác sĩ Nghiêm Huân cho biết: "Cắt nướu (cắt lợi) là một dạng tiểu phẫu sử dụng những dụng cụ chuyên dụng để cắt bỏ đi phần nướu ở chân răng, làm lộ ra phần chân răng và giúp cho răng nhìn trông dài hơn. Khi thực hiện cắt nướu thẩm mỹ, bác sĩ nha khoa sẽ cân chỉnh và bóc tách phần nướu để làm lộ ra nhiều chân răng nhất".

Tự ti nụ cười hở lợi, các tín đồ đua nhau cắt nướu thẩm mỹ- Ảnh 4.

Chị Thu Phạm cho biết trong quan niệm phương Đông thì người cười hở lợi kém may mắn tình duyên, thường lận đận trong cuộc sống

Facemed UK

Bệnh nhân nên cắt nướu thẩm mỹ khi đường cười chưa được đẹp do đường nướu lợi cao, đơn giản có thể hiểu là bị cười hở lợi. Để cắt nướu thừa, khắc phục nụ cười hở lợi có thể dùng dao điện, laser hoặc dao phẫu thuật. Phẫu thuật cắt nướu bằng dao là phương pháp truyền thống và được sử dụng phổ biến nhất chi phí thấp nhưng nhược điểm là độ chính xác kém hơn việc cắt bằng laser.

Với công nghệ tiên tiến, việc cắt nướu bằng laser ngày càng trở nên phổ biến. Nó có độ chính xác cao hơn dao mổ, hầu hết bệnh nhân không cần khâu và nhanh lành hơn. Tuy nhiên, chúng yêu cầu thiết bị chuyên dụng và được đào tạo bổ sung. Vì vậy không phải phòng khám hoặc bác sĩ phẫu thuật nào cũng có thể thực hiện tốt. Chi phí cắt bằng laser cũng đắt hơn.

Bác sĩ Nghiêm Huân tư vấn thêm: "Sử dụng phương pháp dao mổ hay laser chỉ là một trong số các yếu tố cần quan tâm. Điều quan trọng là phải có sự chẩn đoán đúng từ bác sĩ nha khoa để có phác đồ điều trị thích hợp. Tìm đến các bác sĩ chuyên khoa có chuyên môn bệnh nhân sẽ được thăm khám và xây dựng phác đồ điều trị cụ thể cho từng ca giúp việc làm đẹp được an toàn, đảm bảo sức khỏe, hiệu quả thẩm mỹ được tối ưu".

Ngoài ra việc cắt nướu dù là tiểu phẫu nhưng cũng được coi là đụng “dao kéo”. Do đó vết thương sau phẫu thuật cũng cần được chăm sóc cẩn thận. Sau cắt nướu nên ăn thực phẩm mềm, dễ nuốt, dễ nhai như ngũ cốc, cháo, súp, ưu tiên rau củ, trái cây bởi chúng chứa nhiều vitamin, khoáng chất.

Nguồn: Phòng khám Nha khoa Jun Dental, Dentristy, Medical News Today

 

Top
Top