• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang 24/7

Thời trang bền vững qua lăng kính của các nhà thiết kế Việt

Thùy Dung P
thuydung12@gmail.com
10/05/2022 10:06 GMT+7

Võ Công Khanh, Hoàng Minh Hà, Lý Giám Tiền, Thảo Nguyễn... vừa hé lộ những mẫu thiết kế đầu tiên trong bộ sưu tập sẽ trình diễn tại Tuần lễ Thời trang mùa Xuân Hè 2022 chủ đề ReFashion (thời trang bền vững).

6/18 nhà thiết kế Việt Nam tham dự Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2022 sẽ giới thiệu bộ sưu tập thời trang bền vững.

Màn trình diễn hé lộ các thiết kế của 18 nhà thiết kế và thương hiệu mùa Xuân Hè làm mãn nhãn giới mộ điệu chiều 9.5.2022.

Siêu mẫu Thanh Hằng xuất hiện lộng lẫy với thiết kế của NTK Tuyết Lê. "Chị đại" làng mẫu diện mẫu váy dạng body suit đính kết phối chi tiết hoa bất đối xứng khoe đôi chân dài 1m12 cùng thần thái cực kỳ cuốn hút.

Hai Quán quân The Next Face Vietnam 2021 Stephen Nguyễn, Y Hạ và Á quân Shinsa Phạm mở màn show diễn trong trang phục ấn tượng của NTK Võ Công Khanh. Cùng với Võ Công Khanh, 5 nhà thiết kế gồm: Hoàng Minh Hà, Nguyễn Tiến Truyển, Lý Giám Tiền, Hoàng Quyên và Adrian Anh Tuấn sẽ cùng sử dụng nguồn vải làm từ vỏ hàu, sen, bã cà phê... để làm nên bộ sưu tập trình diễn tại Tuần lễ Thời trang mùa Xuân Hè 2022.

Mẫu thiết kế từ NTK Adrian Anh Tuấn.

Thiết kế của NTK Nguyễn Tiến Truyển.

Hai thiết kế đầy sexy của NTK Lý Giám Tiền khuấy động không khí sàn diễn.

Thương hiệu thời trang 21SIX mang đến các thiết kế bay bổng lãng mạn.

Thiết kế dành cho mẫu nhí của NTK Thảo Nguyễn.

NTK Ivan Trần sẽ giới thiệu bộ sưu tập gồm 50% thiết kế cho trẻ em và 50% thiết kế dành cho người lớn. Tại buổi giới thiệu VIFW, anh chọn hai người mẫu trình diễn đại diện cho hai phần của BST.

Đại diện I.H.F cho biết bám sát tinh thần ReFashion, thương hiệu sử dụng các chất liệu tự nhiên, chú ý gia tăng độ bền cho sản phẩm đồng thời sử dụng vải vụn làm các chi tiết trang trí trên các mẫu trang phục.

NTK Linh San lần đầu tham dự Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam.

Tracy Studio mang đến các mẫu váy đậm chất nữ tính, thanh lịch và rạng rỡ.

NTK Phương Hồ mang bộ sưu tập áo dài Cá chép hóa rồng đến trình diễn tại VIFW 2022.

NTK Hoàng Minh Hà cho biết sẽ cân chỉnh tính thanh lịch, sang trọng của các mẫu thiết kế khi sử dụng chất liệu vải tái chế từ vỏ hàu, bã cà phê, sen... kết hợp composit.

Hai mẫu đầm dạ hội của NTK Hoàng Hải.

Model Kid Bảo Hà trình diễn mẫu đầm xòe công chúa với áo khoác đồng điệu của NTK Nguyễn Minh Công.

Hai thương hiệu quốc tế tham gia VIFW là thời trang nam Camicissima (Italy) và Zimmermann (Úc).

Trở lại đầy mạnh mẽ trong mùa thứ 13, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam truyền đi thông điệp về sự phát triển bền vững của thời trang qua thông điệp ReFashion. Trong đó bao gồm việc thay đổi cách suy nghĩ (ReThinking), cách đầu tư phát triển thương hiệu (ReInventing) để cho ra đời những thiết kế phù hợp (ReGenerating) trong ngành thời trang. Đồng thời, ReFashion cũng như lời tuyên ngôn về một cuộc cách mạng (Revolution) của một nền thời trang Việt Nam phát triển bền vững, thân thiện với môi trường (Recycle).

Ảnh: VIFW

Top
Top