Thành phố chiến lược của Ukraine 'giữa muôn trùng vây'

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
16/05/2024 05:55 GMT+7

Những bước tiến của quân Nga tại tỉnh Kharkiv có nguy cơ đưa thành phố lớn thứ hai ở Ukraine lọt vào tầm bắn của pháo binh.

Giao tranh căng thẳng tại Kharkiv

Tướng Serhii Melnyk, Tư lệnh lực lượng phòng thủ TP.Kharkiv (tỉnh Kharkiv), cho biết các cuộc giao tranh căng thẳng vẫn tiếp diễn tại tỉnh Kharkiv trong hôm qua. Ông thông tin binh sĩ Ukraine tại thị trấn Vovchansk và Lukiantsi phải rút về phòng thủ ở những khu vực có lợi thế, theo Đài CNN. Binh sĩ Moscow đã chiếm giữ một số ngôi làng ở tỉnh Kharkiv trong những ngày gần đây và hiện tập trung vào thị trấn Vovchansk, sát biên giới với Nga. Cảnh sát địa phương hôm qua cho hay tình hình "rất khó khăn", khi lực lượng Nga đã kiểm soát những vị trí bên trong thị trấn. Trong khi đó, Tỉnh trưởng Kharkiv Oleh Syniehubov cho biết hàng ngàn thường dân đã phải sơ tán do cường độ các cuộc tấn công lớn hơn những gì họ trải qua trước đây.

Ukraine phải rút quân khỏi một số nơi ở Kharkiv để tránh tổn thất, Sumy cũng bị đe dọa

TP.Kharkiv đứng trước nguy cơ lần đầu lọt vào tầm bắn của pháo binh Nga kể từ năm 2022, khi quân đội Moscow ngày càng tiến sâu, theo tờ The Guardian. Thành phố này ngày 14.5 đã chịu đợt không kích, mà ông Melnyk nói đã khiến một người thiệt mạng và 24 người bị thương. Ông Serhii Kuzan, Giám đốc Trung tâm Hợp tác và An ninh Ukraine (tại Kyiv), cho rằng Kharkiv không phải mặt trận ưu tiên của Nga. Ông nhận định binh sĩ Moscow nhắm đến khu vực này là để phân tán lực lượng Ukraine, từ đó mở ra cơ hội kiểm soát lãnh thổ ở vùng Donbass, đặc biệt xung quanh thị trấn Chasiv Yar ở tỉnh Donetsk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định tình hình tại Kharkiv sẽ không tạo ra lỗ hổng phòng thủ ở những nơi khác.

Khói bốc lên tại TP.Kharkiv ngày 14.5 sau đợt tấn công của Nga

Khói bốc lên tại TP.Kharkiv ngày 14.5 sau đợt tấn công của Nga

Reuters

Tại phía nam Ukraine, tờ The Independent dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga hôm qua cho hay quân đội Moscow đã đánh chặn 10 tên lửa ATACMS mà Ukraine bắn tới bán đảo Crimea, cùng 17 máy bay không người lái (UAV) được nhằm vào nhiều vùng trên lãnh thổ Nga. Kyiv không lập tức xác nhận thực hiện các vụ tấn công.

Theo trang Business Insider đưa tin ngày 14.5, Nga đang triển khai nhiều UAV trinh sát nhằm khai thác thực trạng Ukraine thiếu hụt tên lửa phòng không. UAV của Nga đã định vị những hạ tầng quan trọng phía sau chiến tuyến để Moscow có thể tấn công bằng tên lửa dẫn đường. Trong khi đó, hệ thống phòng không vốn đang cạn kiệt của Kyiv phải được sử dụng thật tiết kiệm và chủ yếu để đánh chặn máy bay chiến đấu.

Nhà nghiên cứu Jack Watling, từ Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI) có trụ sở tại London, nhận định với khả năng xác định mục tiêu chính xác hơn, Nga có thể mở các đợt tấn công dồn dập vào sâu lãnh thổ Ukraine bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander hoặc rốc két phóng loạt Tornado-S.

Ngoại trưởng Mỹ đến trấn an Ukraine, ông Biden lại đánh vào túi tiền của Nga

Thông điệp từ tiếng đàn của Ngoại trưởng Mỹ

Trong chuyến thăm bất ngờ đến Kyiv ngày 14.5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã trổ tài chơi guitar trong một quán bar, đồng thời mang thông điệp động viên binh sĩ và người dân Ukraine.

"Nước Mỹ luôn ủng hộ các bạn, rất nhiều người trên thế giới ủng hộ các bạn. Họ đấu tranh không chỉ cho một Ukraine tự do mà còn cho một thế giới tự do", ông Blinken nói, trước khi trình diễn cùng ban nhạc 19.99, theo Reuters.

Tại Kyiv, ngoại trưởng Mỹ khẳng định các cam kết ủng hộ Ukraine. Ông cho biết một số chuyến hàng viện trợ vũ khí đã cập bến, nhấn mạnh gói viện trợ của Washington sẽ tạo ra khác biệt rõ rệt trên chiến trường trong tình cảnh quân đội Nga chiếm ưu thế. Giới chuyên gia và quan chức Ukraine cho rằng viện trợ Mỹ bị trì hoãn trong nhiều tháng đã mở ra cơ hội để Moscow đạt bước tiến.

Ông Blinken cũng nhắc lại rằng Mỹ có ý định dùng tài sản Nga đang bị đóng băng để tài trợ cho hoạt động phục hồi ở Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm qua nói nỗ lực sử dụng tài sản Nga của phương Tây đã đi ngược luật pháp và có nguy cơ làm suy yếu hệ thống tài chính quốc tế. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.