• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang 24/7

Muốn có vẻ đẹp gây “sát thương” như Beckham, hãy để 7 món này trong tủ đồ

Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
29/12/2022 18:00 GMT+7

Các chuyên gia thời trang đã nói khen David Beckham mặc đẹp cũng như nói cỏ xanh. Cựu tuyển thủ vương quốc Anh dù xuất hiện tại Wimbledon trong bộ vest ba mảnh bảnh bao hay có mặt tại LAX cùng với chiếc sơ mi denim như những “gã” đường phố lôi thôi thì cũng không bao giờ thất bại trong việc thu hút sự chú ý trầm trồ của tất thảy nam, nữ.

Có thể nói, ông xã của NTK thời trang Victoria - David Beckham không chỉ thực sự đẹp trai mà còn hoàn hảo về thể chất theo tiêu chuẩn của hầu hết các nhà thiết kế. Tuy nhiên, điều đó không phải là mấu chốt để huyền thoại của M.U ăn mặc luôn đẹp một cách sành điệu.

Trong suốt sự nghiệp bóng đá lừng lẫy của mình, huyền thoại M.U chưa bao giờ thôi là... ngôi sao sáng trong thế giới thời trang.

Là một cầu thủ nên phong cách thời trang của Becks mạnh mẽ, nam tính, đầy chất thể thao.

Phong cách yêu thời trang của David Beckham đã ảnh hưởng tới cả một thế hệ. Từ những ngày còn là một tiền vệ của Manchester United mới 17 tuổi cho đến những ngày còn tung hoành trong Royal Box của Wimbledon và đến khi trở thành một Quý ông, lên chức bố chồng ở tuổi xấp xỉ 50, David Beckham luôn gây ấn tượng mạnh ở bất cứ nơi đâu anh tới.

Chìa khóa để cựu cầu thủ bóng đá luôn đẹp như một nam thần, phong cách thời trang chuẩn như một siêu mẫu chính là ở các nguyên tắc thời trang và một số món đồ luôn có trong tủ đồ.

Món đồ đầu tiên của Beckham chính là những chiếc áo polo khỏe khoắn đầy nam tính. Dù với kiểu áo này, nhìn bề ngoài gu thẩm mỹ của Becks có vẻ không đột phá, thiếu những bộ áo liền quần đính sequin (thời thượng bấy giờ) nhưng sự mạnh mẽ và nam tính của anh trong trang phục này đã làm nên một biểu tượng thời trang nam đương đại.

Thương hiệu áo polo Beckham ưa thích là Percival’s.

Ở những thập kỷ 90, thậm chí nó đã tạo nên cả một xu hướng, mở ra một cuộc đối thoại cho những người theo đuổi trang phục có tính nam tính mạnh mẽ mà trước đây chưa từng có.

Món đồ thứ 2 mà Becks ưa dùng chính là những trang phục kiểu “lounge set” thoải mái. Sự nam tính đôi khi không nằm ở việc “thể hiện” các búi cơ và “số lượng múi” trên cơ thể mà là sự mạnh mẽ, khỏe khoắn, nhanh nhẹn và phong cách tự do. Chính những bộ đồ phong cách thể thao hoặc các kiểu áo hoodie sẽ làm nên điều đó.

Đây là những trang phục lý tưởng cho các buổi dã ngoại, làm việc ngoài trời. Với Becks, anh thường “tự tạo” ra một số điểm nhấn đậm tính thời trang như những chiếc mũ sắc màu, một số loại vòng tay… Bấy nhiêu đủ làm nên một vẻ đẹp sành điệu, hoang dã và cuốn hút đến khó cưỡng.

Món đồ thứ 3 của Becks chính là những phụ kiện hoặc sành điệu hàng hiệu hoặc độc đáo và ấn tượng. Đồng hồ là một minh chứng. Các tín đồ thời trang luôn có “cặp mắt đại bàng” dễ dàng “bắt” ngay được những món phụ trang điểm xuyết trong set đồ từ đầu tới chân của bất kỳ ai.

Bỏ qua việc Becks dùng đồng hồ của hãng nào bao nhiêu tiền (tất nhiên, Becks là một sao nam hàng đầu mà các thương hiệu đồng hồ sang chảnh, đắt tiền nhất trên thế giới săn đón mời làm đại diện, quảng cáo). Hãy chỉ nên chú ý Becks dùng đồng hồ như thế nào.

Đó là những loại đồng hồ bản to đương nhiên là phù hợp với style nam tính của cựu tuyển thủ bóng đá. Chúng còn là những chiếc đồng hồ có gam trầm mạnh mẽ hoặc mặt kính trong lộ bộ máy bên trong đầy vẻ “gai góc”.

Beckham không phải là người nổi tiếng đầu tiên ủng hộ các thương hiệu kính mắt thể thao. Tom Holland, Harry Styles, Jaden Smith hay Leonardo di Caprio đều đã từng lăng xê các kiểu kính mắt với nhiều kiểu trang phục, song ở Becks thì điều đó đã được nâng lên một đẳng cấp thực sự đáng nể.

"Tôi nghĩ rằng tôi biết bản thân mình phù hợp với điều gì. Và phong cách của tôi bây giờ cần như nào. Tôi tin rằng điều quan trọng nhất của thời trang là tự tin, thoải mái với chính mình", Becks nói.

Thương hiệu kính mắt của Beckham rất được ưa chuộng, phần cũng bởi sự lăng xê của huyền thoại M.U

Anh luôn có thói quen dùng các loại kính mắt oversized. Thậm chí anh còn yêu cầu các loại kính được thiết kế riêng cho mình hoặc tự thiết kế. Đã có một thương hiệu kính mắt riêng của David Beckham - Eyewear by David Beckham - chuyên tạo ra những cặp kính có gọng kính đặc biệt - nói lên phong cách riêng của anh ấy.

Bất cứ set đồ nào của Beckham cũng dễ dàng trở thành xu hướng.

Những chiếc sơ mi vải lanh – Becks có thể mặc chúng tới bất cứ đâu. Dù là ngả lưng trên chiếc ghế bố ở bãi biển hay đi dạo trên đường phố London.

Những chiếc áo sơ mi lanh có thể sử dụng trong nhiều tình huống.

Những chiếc blazer hai hàng khuy đầy khỏe khoắn và trẻ trung của Polo Ralph Lauren.

Những gam màu rực rỡ Becks luôn sử dụng như một tiêu điểm để nhắc nhở người đối diện anh là ai bất luận anh bao nhiêu tuổi. Những chiếc polo dài tay quen thuộc màu sắc rực rỡ (hoặc những chiếc áo len, áo thun…) nổi bật và quần chinos.

Gam màu rực rỡ khiến sự nghiệp thời trang rực rỡ không kém gì sự nghiệp sân cỏ của chàng tuyển thủ Anh.

Mũ cam, áo cam - các chàng hãy thử mạnh mẽ một lần trải nghiệm, nó không quá khó và cũng không quá nữ tính.

(Chinos là một loại quần làm từ vải chinos – loại vải có sợi là cotton, được dệt chéo - cotton twill trousers cùng mật độ dày đặc tạo nên bề mặt vải đanh, chắc và đường chỉ giấu đi rất sang, mịn).

Ngay trên sân cỏ, Becks cũng biết cách làm nổi bật sự nam tính mà rất thời trang của mình.

David Beckham là một người đàn ông bận rộn. Ngoài sự nghiệp bóng đá đầy mê hoặc - vẫn tiếp tục phát triển ở tuổi tứ tuần nhờ việc anh mua lại Inter Miami FC vào năm 2018, Becks còn sở hữu một thương hiệu rượu whisky, một công ty kính mắt, anh là chủ tịch đại sứ của Hội đồng Thời trang Anh... Ngần đấy có lẽ quá đủ để các chàng hoặc các nàng "khẩn trương" tham khảo các món đồ "must have" của cựu tuyển thủ...

Nguồn: G.Q.uk, Daily Mail, Instagram Beckham

Top
Top