• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Kỹ năng sống

Một ngày trải nghiệm cùng CLB Truyền thông - MC nhí

23/11/2019 11:13 GMT+7

Câu lạc bộ Truyền thông - MC Nhí vừa tổ chức chương trình thiện nguyện kết hợp dã ngoại vào ngày 17/11/2019, nối dài hành trình “Chia sẻ yêu thương”. Trong chuyến đi này, đoàn đi đến mái ấm An Lạc tại Cần Giuộc, Long An để trao quà tặng đồng thời tham quan một số địa điểm để tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và con người vùng đất Cần Giuộc xưa và nay.

Bài: Thùy Dung

 

6 1

 

Đi để lan tỏa tinh thần chia sẻ yêu thương

Mái ấm An Lạc nằm trong khuôn viên chùa Pháp Tánh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An hiện đang nuôi dưỡng 41 em nhỏ mồ côi từ sơ sinh đến 7 tuổi. Có khá nhiều trường hợp là trẻ bị mang đến bỏ ở cổng chùa khi mới vài ngày tuổi, một số khác bị bỏ lại bệnh viện và được người dân đưa về chùa. Các bé được sư cô trụ trì, các sư và bảo mẫu nuôi dưỡng và cho đi học văn hóa tại các trường mầm non, tiểu học như trẻ em khác tại địa phương. Để chuẩn bị cho chuyến đi lần này, chủ nhiệm CLB Truyền thông - MC nhí – Phạm Văn Tiệp đã đứng ra kêu gọi các phụ huynh và mạnh thường quân đóng góp ủng hộ cho chương trình.

 

1 2 1

 

1 3

 

1 4

 

1 5

 

1 6

Các bạn nhỏ chương trình Chia sẻ yêu thương trao tặng quà và vui chơi cùng các bạn nhỏ tại mái ấm An Lạc

 

Rất nhiều câu chuyện cảm động về tinh thần chia sẻ đã được kể. Hai mạnh thường quân quyết định bán đấu giá bức tranh yêu thích để góp thêm quà cho chương trình. Bức tranh được đấu giá thành công và người mua cũng quyết định tặng lại tranh cho mái ấm An Lạc. Các học sinh và cô giáo chủ nhiệm một lớp 5 tại trường tiểu học Nguyễn Văn Bá, Q.9, TP.HCM cùng nhau nuôi heo đất gây quỹ và ủng hộ thêm tập trắng; các thành viên nhỏ tuổi trong CLB Truyền thông - MC nhí tự nguyện tham gia các buổi bán hàng gây quỹ ủng hộ…; phụ huynh tham gia đóng góp tiền và các hiện vật khác như đồ chơi, quần áo, sách truyện, đồ dùng học tập… cho chương trình Chia sẻ yêu thương.

 

2 2 1

 

2 4

Tham quan tìm hiểu về cụ đồ Chiểu và lịch sử đấu tranh của người dân Cần Giuộc tại phòng trưng bày bên dưới tượng đài Nghĩa sĩ Cần Giuộc, Long An

 

Những điều đáng nhớ

Bên cạnh hoạt động tại mái ấm An Lạc, các em nhỏ tham gia chương trình Chia sẻ yêu thương đã được “đi một ngày đàng…” dưới sự dẫn dắt của chủ nhiệm CLB Phạm Văn Tiệp. Gần 20 thành viên của đoàn là các bạn nhỏ trong tuổi từ 5- 8 trong đó chỉ một số ít có phụ huynh đi kèm, còn lại đều được ba mẹ “gửi” chú Tiệp. Chia sẻ về lý do khuyến khích trẻ tham gia một mình trong các hoạt động do CLB tổ chức, anh Phạm Văn Tiệp cho biết: “Tôi muốn khuyến khích tinh thần tự lập của các bạn nhỏ thông qua các hoạt động sinh hoạt thường kỳ và đặc biệt là qua các chương trình dã ngoại kết hợp thiện nguyện như chương trình Chia sẻ yêu thương. Các bạn nhỏ từ 6 tuổi là đã có thể tham gia một mình để cùng rèn luyện kỹ năng tự phục vụ, tuân thủ kỷ luật và học tập tinh thần tập thể thông qua các hoạt động vui chơi dành cho đội, nhóm’.

 

3 2

 

3 3

 

3 4

Tham quan chùa Tôn Thạnh – ngôi chùa cổ hơn 200 tuổi với kiến trúc và văn hóa độc đáo của người dân Nam bộ

 

Đến với Long An, các em nhỏ được tham quan tượng đài Nghĩa sĩ Cần Giuộc đồng thời tìm hiểu về lịch sử trong phòng trưng bày mô phỏng lại cuộc chiến đấu của những nông dân anh hùng năm xưa. Tiếp đến, đoàn ghé thăm ngôi chùa 200 năm tuổi Tôn Thạnh – nơi cụ Đồ Chiểu từng dạy học, chữa bệnh và tham gia vào phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp qua các tác phẩm nổi tiếng như Lục Vân Tiên, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc… Chương trình buổi chiều là các hoạt động teambuilding được các bé tham gia vô cùng hào hứng và tích cực. Các ‘cư dân” thành phố nhỏ tuổi vô cùng lạ lẫm và hào hứng khi được đi phà, di chuyển ngắn bằng xe ba gác… Ngoài ra, trên suốt hành trình đi và về trên xe, chú Tiệp cũng luôn ‘tranh thủ’ bồi đắp kiến thức cho các bạn nhỏ thông qua các câu chuyện về cụ Đồ Chiểu, nhà yêu nước Nguyễn Thái Bình cùng các nét văn hóa đặc sắc của vùng đất Long An nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

 

4 2 1

 

4 3

 

4 4

 

4 5

 

4 6

Các trò chơi tập thể vui nhộn giúp rèn luyện tinh thần đoàn kết, đồng đội

 

Được biết, ngoài các chương trình dã ngoại tổ chức 2 tháng một lần, CLB Truyền thông MC Nhí còn có các buổi sinh hoạt hàng tuần với các chủ đề được làm mới liên tục như: hóa trang, làm bánh, làm thiệp tặng thầy cô, khám phá và chăm sóc vườn cây thuốc, tham gia bán hàng gây quỹ, tham quan nhà sách, trải nghiệm bus điện, trò chuyện với người nước ngoài…

CLB Truyền thông -MC nhí trực thuộc Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn phía Nam ra đời cuối năm 2017 là sân chơi kỹ năng cho các bé 5 - 8 tuổi, giúp các con tự tin trong giao tiếp. Bên cạnh đó thông các các hoạt động thiện nguyện của CLB giúp các con học hỏi được tinh thần “sẻ chia” với cộng đồng.

 

5 1

 

5 2

  

5 3

Nắm dây thừng qua phà và di chuyển ngắn bằng xe ba gác – những trải nghiệm thú vị mà các bạn nhỏ thành phố rất thích thú

 

Quý phụ huynh có thể liên lạc với Chủ nhiệm CLB theo số 0902980549 hoặc vào Fanpage CLB Truyền thông MC nhí để xem thêm các thông tin cần thiết.

Top
Top