• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

Mẫu nhí 8 tuổi mang giấc mơ thời trang Việt của mẹ đến sàn diễn Thượng Hải

Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
19/06/2023 18:00 GMT+7

Là mẫu nhí Việt Nam duy nhất ở Shanghai Customization Week - Tuần lễ thời trang thiết kế cao cấp Thượng Hải (do Liên đoàn thời trang quốc tế Thượng Hải, Trung Quốc tổ chức thường niên, đến nay là lần thứ 12) An Cát Diệp (nghệ danh của bé gái Ngô Gia An An) gây bất ngờ bởi lối trình diễn chuyên nghiệp và phong thái chững chạc hiếm có ở lứa tuổi.

Đến Thượng Hải ban đầu theo lời mời từ Liên đoàn thời trang quốc tế Thượng Hải, sau những màn test cơ bản "siêu mẫu nhí" An Cát Diệp đã lọt "mắt xanh" của một thương hiệu thời trang lớn của Trung Quốc và được đơn vị này ký hợp tác để làm đại sứ quốc tế đại diện cho thương hiệu tại các thị trường ngoài Trung Quốc. 

Mẫu nhí 8 tuổi mang giấc mơ thời trang Việt của mẹ đến sàn diễn Thượng hải  - Ảnh 1.

Shanghai Customization Week - Tuần lễ thời trang thiết kế cao cấp Thượng Hải là một sự kiện thời trang được tín đồ và người làm thời trang, quan tâm, tham gia đông đảo

Mẫu nhí 8 tuổi mang giấc mơ thời trang Việt của mẹ đến sàn diễn Thượng hải  - Ảnh 2.

BST thời trang thiết kế trang phục trẻ em cao cấp mà Cát Diệp trình diễn mang tên Giấc mơ trở lại con đường tơ lụa của NTK Trung Quốc Hallie

Mẫu nhí 8 tuổi mang giấc mơ thời trang Việt của mẹ đến sàn diễn Thượng hải  - Ảnh 3.

Mỗi sản phẩm trong BST được khâu bằng tay. NTK Halie muốn mở mang kiến thức cho trẻ em về văn hóa truyền thống phương Đông thông qua các thiết kế thời trang

Chia sẻ với phóng viên, chị Vũ Lan Anh, mẹ của Cát Diệp nói: "Năm 2023, chủ đề của Tuần lễ là Oriental Beauty of Living - tôn vinh những BST trình diễn mang sự tổng hòa của nét đẹp truyền thống với hơi thở hiện đại, ban tổ chức cũng như các nhãn hàng, nhà thiết kế ưu tiên lựa chọn các gương mặt mẫu mang đậm nét Á Đông. An Cát Diệp sở hữu lợi thế hình thức chuẩn châu Á đã được 'lọt top' vì thế".

Địa điểm của show diễn lớn là cảnh quan đường chân trời đô thị hiện đại với những nét đặc trưng của Thượng Hải (Cát Diệp chụp chung với NTK, CEO thương hiệu)

"Nghệ thuật không giới hạn"

Đó là "đúc kết' của An Cát Diệp khi được phóng viên hỏi về những ngày làm việc tại Thượng Hải.

Mẫu nhí 8 tuổi mang giấc mơ thời trang Việt của mẹ đến sàn diễn Thượng hải  - Ảnh 5.

Hoa văn sứ trắng xanh trên trang phục tô điểm vẻ đẹp Đông Phương. NTK muốn kể lại cho trẻ em về hào quang rực rỡ của Con đường tơ lụa một thời

Chị Lan Anh lý giải thêm: "Tiếng Trung là ngôn ngữ giao tiếp chính trong thời gian làm việc tại Thượng Hải trong khi An Cát Diệp chỉ thạo tiếng Anh và tiếng Việt. Quy trình làm việc của một tuần lễ thời trang quốc tế hàng đầu thế giới khắc nghiệt khiến nhiều mẫu lớn cũng phải vất vả huống hồ một bé gái 8 tuổi lần đầu ra nước ngoài trình diễn. Tuy nhiên thật vui là con đã không mất quá nhiều thời gian để làm quen".

Mẫu nhí 8 tuổi mang giấc mơ thời trang Việt của mẹ đến sàn diễn Thượng hải  - Ảnh 6.

8 tuổi, Cát Diệp gây ấn tượng bởi lối trình diễn chuyên nghiệp và phong thái chững chạc hiếm có. Để bắt nhịp được ở show diễn lớn, cô bé đã phải nỗ lực rất nhiều

Mang đam mê sang vùng đất tỷ dân, vấp phải rào cản về ngôn ngữ, quy trình, cách thức và cả cách biệt không gian, trắc trở địa lý, khác biệt về khí hậu nhưng nhờ chung ngôn ngữ về nghệ thuật, thời trang nên mọi ranh giới bị xóa nhòa - mẫu nhí 8 tuổi hiểu dễ dàng các yêu cầu diễn xuất, kỹ thuật trình diễn, biểu cảm từ các chuyên gia.

Mẫu nhí 8 tuổi mang giấc mơ thời trang Việt của mẹ đến sàn diễn Thượng hải  - Ảnh 7.

An Cát Diệp rất say mê thời trang. Từ nhỏ cô bé đã bộc lộ thiên hướng về thời trang

Mẫu nhí 8 tuổi mang giấc mơ thời trang Việt của mẹ đến sàn diễn Thượng hải  - Ảnh 8.

Đam mê thời trang và sự tự tin, nghiêm túc đã khiến bé vượt qua được các quy định khắt khe của sân chơi thời trang thế giới

Mẫu nhí 8 tuổi mang giấc mơ thời trang Việt của mẹ đến sàn diễn Thượng hải  - Ảnh 9.

8 tuổi, cô bé lớp 2B trường Quốc tế Singapore (Singapore International School) đã kịp sải bước trên nhiều sàn diễn thời trang lớn

Mẫu nhí 8 tuổi mang giấc mơ thời trang Việt của mẹ đến sàn diễn Thượng hải  - Ảnh 10.

Ở những show như Vietnam Junior Fashion Week, Chạm Fashion Show, The Charm Fashion & More, Cá Chép Hoá Rồng… Cát Diệp đều "giữ" các vị trí vedette, first face

"Mang giấc mơ Việt của mẹ đến sàn diễn Thượng Hải"

Chị Vũ Lan Anh đã từng có nhiều năm học, thực tập tài chính tại Thượng Hải. Khi trở về Việt Nam lập gia đình và sinh con gái đầu lòng chị đã ước mơ một ngày nào đó sẽ đưa con gái trở lại mảnh đất mà chị đã từng trưởng thành, gắn bó.

Mẫu nhí 8 tuổi mang giấc mơ thời trang Việt của mẹ đến sàn diễn Thượng hải  - Ảnh 11.

Cô bé cũng từng giành ngôi vị Á quân The Face Kid thành phố Hà Nội mở rộng 2022

Giấc mơ trở lại Thượng Hải của chị Lan Anh ngày một sáng rõ qua đam mê của cô con gái. Ngắm con say sưa trang điểm, chụp ảnh, kết hợp quần áo, phối mix phụ trang, trang sức chị quyết định cùng con bước sâu vào thế giới này. Hành trình của hai mẹ con ban đầu là tham gia các show diễn sau đó là phát triển thương hiệu thời trang riêng. Có môi trường trải nghiệm, An Cát Diệp "lớn" rất nhanh.

Mẫu nhí 8 tuổi mang giấc mơ thời trang Việt của mẹ đến sàn diễn Thượng hải  - Ảnh 12.

Gần đây nhất là lời mời làm đại sứ nghệ thuật cho chuỗi sự kiện Liên hoan nghệ thuật quốc tế (lĩnh vực thời trang) dành cho cô bé

Mẫu nhí 8 tuổi mang giấc mơ thời trang Việt của mẹ đến sàn diễn Thượng hải  - Ảnh 13.

Cũng như con gái, chị Lan Anh dành tình yêu lớn cho thời trang dù chị từng học về tài chính

Mẫu nhí 8 tuổi mang giấc mơ thời trang Việt của mẹ đến sàn diễn Thượng hải  - Ảnh 14.

Tham gia các show diễn quốc tế mẹ con chị giới thiệu về Việt Nam, về nét đẹp của trang phục Việt, văn hóa Việt…

"Sẵn giấc mơ trở lại Thượng Hải kết hợp với đam mê thời trang của con, hai mẹ con đã quyết tâm theo đuổi thời trang chuyên nghiệp. Hai mẹ con đặt mục tiêu là sẽ chạm chân được vào nhiều nhất các sàn diễn quốc tế không chỉ là các sàn diễn ở Trung Quốc như "nỗi nhớ" của mẹ", chị Lan Anh chia sẻ thêm.

Ảnh: NVCC

Top
Top