• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

Hóa giải các vấn đề về hôn nhân gia đình qua góc nhìn Phật Giáo

04/01/2018 04:40 GMT+7

Lý giải về lý do chọn chủ đề hôn nhân gia đình cho ba cuốn sách đầu tiên của Thượng tọa Thích Nhật Từ, đại diện Sài Gòn Books, bà Dương Ngọc Hân cho biết: “Gia đình chính là tế bào của xã hội, là gốc rễ của những vấn đề đang diễn ra trong xã hội ngày nay. Bộ sách chuyển tải tâm huyết của tác giả về những điều mang ý nghĩa nhân sinh từ chính trong gia đình. Qua đó, có thể giải quyết những vấn đề bắt nguồn từ gia đình đang gây phiền não.

 

Bộ sách bao gồm 3 cuốn: “Tháo dây oan trái – Nghệ thuật chuyển hóa cảm xúc”; “Hôn nhân – Chuyện thêm và bớt” và “Gia đình – Tranh đấu hay buông xuôi”. Đây là kết quả sau một thời gian chọn lọc từ hơn 3500 bài pháp thoại của Thượng tọa Thích Nhật Từ thuyết pháp ở trong và ngoài nước với hàng trăm chủ đề khác nhau.

Bộ sách được trình bày trẻ trung, có dấu ấn với mỗi cuốn là một màu sắc riêng biệt nhưng tạo nên sự thống nhất của một bộ sách nhiều tập. Thượng tọa Thích Nhật Từ gửi gắm: “Tôi tin rằng các cuốn sách này sẽ là nhịp cầu và là cánh cửa tri thức về những giải pháp nho nhỏ, những kỹ năng tháo mở những bế tắc, nỗi khổ niềm đau trong hôn nhân gia đình, và oan trái trong đời mà chúng ta gặp phải dẫu vô tình hay cố ý, dẫu với tư cách tác nhân hay nạn nhân thì công việc của chúng ta là làm cách nào để giữ đời thong dong”.

 

bo sach Thich Nhat Tu

Thượng tọa Thích Nhật Từ - tác giả của bộ sách “Tháo dây oan trái – Nghệ thuật chuyển hóa cảm xúc”; “Hôn nhân – Chuyện thêm và bớt” và “Gia đình – Tranh đấu hay buông xuôi”

 

Nói về Nghệ thuật chuyển hóa cảm xúc, Thượng tọa Thích Nhật Từ cho biết: “Cảm xúc được ví như thủy triều, sự lên và xuống tạo ra những phản ứng tâm lý, dẫn đến những hành xử. Để tháo dây oan trái, trước tiên chúng ta phải điểm mặt chỉ tên các cảm xúc tiêu cực đang khống chế và hoành hành cuộc sống của chúng ta; Bước hai là ngừng cung cấp “thực phẩm” cho các cảm xúc tiêu cực có tính chất hủy hoại hạnh phúc – dẫu là vô tình hay cố ý; Bước 3 là khoanh vùng để không lây lan, không tác động, không ảnh hưởng thêm nữa đối với tự thân của người đang sống với cảm xúc tiêu cực đó hay với bất cứ ai như người thân, vợ chồng con, anh chị em; Bước 4 là tìm ra các giải pháp tích cực để vượt qua các cảm xúc tiêu cực”. 

 

Thuong toa Thich Nhat Tu

Bộ sách mới ra mắt ngày 31/12/2017

 

Với bộ sách lần này, Thượng tọa Thích Nhật Từ đã dẫn những câu chuyện rất cụ thể, có con người cụ thể, thậm chí có địa phương cụ thể của những con người đó. Chính vì vậy, bạn đọc sẽ thấy được sự gần gũi trong cuộc sống, có thể thấy mình hay bạn bè hay người thân của mình trong đó. Còn với những ai chưa thấy những cái khổ của mình thì sẽ nhìn vào những vấn đề đó để sống an lạc hơn. Bởi lẽ, muốn có được sự thong dong thì phải có sự an lạc từ bên trong. Mà muốn có sự an lạc thì phải bỏ bớt đi những sân hận, bất như ý. Bộ sách được phát hành trong ngày cuối cùng của năm 2017 như một lời chúc lành mà Thượng tọa Thích Nhật Từ và những người làm sách gửi tới bạn đọc.

Vào tháng 2/2018, ba cuốn sách tiếp theo của tác giả Thích Nhật Từ sẽ được ra mắt, bao gồm: Tiền &Tình đời: Nghệ thuật buông bỏ; Sống như nhân duyên: Nghệ thuật nhìn người; Bên bờ sanh tử: Gieo nhân lành để nhận quả lành.

Top
Top