• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

Giày làm từ chai nhựa tái chế, đáng để đi thử ít nhất một lần

Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
16/03/2024 15:00 GMT+7

Ngành công nghiệp giày dép nổi tiếng với việc sử dụng nhựa nguyên chất thay vì nhựa tái chế, có đến 90% số giày được đưa vào bãi rác, dấu chân môi trường của ngành này là rất lớn.

Chai nhựa đã qua sử dụng có hàng nghìn công dụng trong thời trang. Giày của Thousand Fell, Vivaia, Native, Cariuma, Thesus hay Dooeys… là một số ví dụ trong đó. Để làm được một đôi giày các hãng này thường chỉ cần từ 9 - 11 cái chai nhựa và sản phẩm của họ không chỉ là từ vật liệu nhựa tái chế mà còn có thể tái chế 100%.

Giày làm từ chai nhựa tái chế, đáng để đi thử ít nhất một lần- Ảnh 1.

Các chai nhựa (đựng nước, nước ngọt...) có chứa một loại hóa chất gọi là polyethylene terephthalate - PET, rất phù hợp để tái chế thành nguyên liệu sản xuất thời trang

VIVAIA

Giày làm từ chai nhựa tái chế, đáng để đi thử ít nhất một lần- Ảnh 2.

Sử dụng chai PET để sản xuất polyester tái chế làm thời trang sẽ tạo ra lượng khí thải nhà kính ít hơn khoảng 75% so với sản xuất polyester mới. Điều này tốt hơn cho trái đất

THOUSAND FELL

Thực tế, để tạo ra polyester mới phục vụ ngành thời trang, các nhà sản xuất cần bắt đầu với than đá, dầu mỏ, không khí và nước. Những vật liệu này trải qua một "hành trình" sản xuất với các phản ứng hóa học và nhiệt độ cực cao khiến sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên thiên nhiên hơn, làm gia tăng khí nhà kính vào khí quyển, gây hại cho khí hậu. Trong khi đó, sử dụng polyester tái chế để tạo ra các loại sợi, vải, nguyên liệu mới để làm quần áo, giày dép… sẽ không cần phải lấy than và dầu mỏ từ lòng đất, lại sử dụng ít năng lượng, tài nguyên hơn. Điều đó làm cho hoạt động này trở nên lý tưởng hơn. Và, chúng trở thành mối quan tâm tuy không phải quá mới nhưng lại cấp thiết trong ngành thời trang. 

Giày làm từ chai nhựa tái chế, đáng để đi thử ít nhất một lần- Ảnh 3.

Giày tái chế của Thousand Fell gồm sneakers, giày dây buộc, slip-on (nam, nữ)... được đánh giá là thoáng khí, thoải mái, bền và không trơn, trượt, có thể đi bộ hàng dặm

THOUSAND FELL

Giày làm từ chai nhựa tái chế, đáng để đi thử ít nhất một lần- Ảnh 4.

Chất liệu nhựa tái chế nên giày nhẹ, dễ dùng. Thiết kế có màu sắc thì bắt mắt còn thiết kế đơn sắc (đen, trắng) lại cổ điển, thanh lịch, khá hút người tiêu dùng

THOUSAND FELL

Có giá thành không rẻ nhưng vẫn được coi là hợp lý, những đôi giày tái chế từ chai nhựa dao động ở mức giá từ 70, 80 đô la đến hơn 200 đô la. Đơn cử như Thousand Fell - thương hiệu có trụ sở tại New York (Mỹ), các sản phẩm giày từ chai nhựa tái chế của họ được đánh giá cao về tính thuận tiện, hiện đại. Trong khi đó, giày của Vivaia lại mang đậm tính thời trang và hấp dẫn về thiết kế.

Giày làm từ chai nhựa tái chế, đáng để đi thử ít nhất một lần- Ảnh 5.

Mẫu mã của các loại giày tái chế này bắt mắt, thiết kế đa dạng và đặc biệt khi sử dụng rất mềm mại, tạo cảm xúc tốt cho người dùng

VIVAIA

Giày làm từ chai nhựa tái chế, đáng để đi thử ít nhất một lần- Ảnh 6.

Sản phẩm của Thousand Fell được khách hàng đánh giá là thoải mái, có kiểu dáng bắt kịp xu hướng

THOUSAND FELL

Giày làm từ chai nhựa tái chế, đáng để đi thử ít nhất một lần- Ảnh 7.

Các BST giày nữ của Vivaia được làm từ chai nhựa bao gồm bốt, giày đế bằng, giày cao gót, giày lười, giày mules, dép xăng đan và giày thể thao

MARGOT

Giày làm từ chai nhựa tái chế, đáng để đi thử ít nhất một lần- Ảnh 8.

Hàng triệu tín đồ đã rất khó kiềm lòng trước những đôi 'Margot Square-Toe V-Cut' của Vivaia - chúng rất hợp thời trang mà không hề đắt đỏ

VIVAIA

Giày làm từ chai nhựa tái chế, đáng để đi thử ít nhất một lần- Ảnh 9.

Vivaia còn bổ sung các chất liệu tự nhiên khác và một số thảo mộc thiên nhiên như cây Artemisia Argyi hay bọt PU để xử lý mùi hôi của chân…

MARGOT

Giày làm từ chai nhựa tái chế, đáng để đi thử ít nhất một lần- Ảnh 10.

Các thương hiệu có tư duy tiến bộ cung cấp giày tái chế làm từ chai nhựa và các vật liệu thân thiện với môi trường khác như thảm tập yoga, rác thải thực phẩm…

VIVAIA

Đẹp, cuốn hút và quyến rũ nhưng những đôi giày tái chế này còn rất thoải mái. Người dùng nó có thể dùng để đi trên bãi biển, trong văn phòng… mà không lo bị trơn. Kỹ thuật làm giày được chú trọng, những phần dễ gây đau như phần gót hay mũi giày thường được làm co giãn, thoáng khí, dễ xỏ chân. 

Giày làm từ chai nhựa tái chế, đáng để đi thử ít nhất một lần- Ảnh 11.

Giày tái chế từ chai nhựa của Vivaia được sản xuất bằng công nghệ dệt kim ít chất thải. Hầu hết các mẫu của họ đều có thể giặt máy

MARGOT

Giày làm từ chai nhựa tái chế, đáng để đi thử ít nhất một lần- Ảnh 12.

Nhờ độ dẻo của chất liệu nhựa tái chế mà những đôi giày này có thể gập lại dễ dàng - thuận tiện khi đi du lịch và dễ dùng khi trời mưa

MARGOT

Giày làm từ chai nhựa tái chế, đáng để đi thử ít nhất một lần- Ảnh 13.

Các nhà sản xuất kêu gọi: "Hãy mang theo đạo đức để bước ra ngoài với phong cách bền vững trong những đôi giày hợp thời trang, thân thiện với hành tinh hơn"

VIVAIA

Cách để làm một đôi giày tái chế, theo các chuyên gia thời trang thì không quá phức tạp. Tại cơ sở tái chế, các loại chai nước làm bằng nhựa PET được tách ra khỏi các loại nhựa khác. Sau đó, các chai nhựa PET này đi qua một máy cắt, cắt nhỏ chúng thành từng mảnh. Những mảnh này được nấu chảy và biến thành những viên cứng. Tại một nhà máy khác, các viên này lại được nấu chảy và được đẩy qua các lỗ nhỏ, giống như nước chảy qua vòi hoa sen tạo thành sợi. Các sợi dài được kéo và kéo căng, sau đó xoắn lại với nhau để tạo thành một loại sợi đặc biệt. Máy tiếp tục đan hoặc dệt các sợi này lại với nhau để tạo thành vải polyester tái chế. Cuối cùng các nhà thiết kế, nhà sản xuất thời trang mang chúng ra cắt, khâu, may… thành những đôi giày bắt mắt và đưa ra thị trường.


Top
Top