• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang 24/7

Đỗ Mạnh Cường lần đầu trình diễn tại New York Fashion Week

Thùy Dung P
thuydung12@gmail.com
11/09/2023 15:40 GMT+7

Hồng, đen, trắng, chấm bi và hoa là những điểm nổi bật ở bộ sưu tập Xuân Hè 2024 của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường vừa giới thiệu tại New York Fashion Week (Tuần lễ Thời trang New York) chiều ngày 10.9 theo giờ Mỹ (sáng 11.9 theo giờ Việt Nam).

Lần đầu tiên mang bộ sưu tập đến New York Fashion Week, nhà thiết kế Việt Nam - Đỗ Mạnh Cường giới thiệu 50 mẫu thiết kế mới cho mùa mốt Xuân Hè 2024. Khác với các show diễn trước đây luôn có các người đẹp là model và hoa hậu người Việt, bộ sưu tập lần này được trình diễn hoàn toàn bởi 30 model quốc tế.

Đỗ Mạnh Cường lần đầu trình diễn tại New York Fashion Week  - Ảnh 1.

Đỗ Mạnh Cường lần đầu trình diễn tại New York Fashion Week  - Ảnh 2.

Phần lớn trang phục được phối layer, kết hợp các bộ đồ liền thân ôm sát kết hợp đầm tạo khối phồng, chân váy lông, bra top hoa 3D... để tạo nên hiệu ứng thị giác quyến rũ, gợi cảm nhưng thanh lịch và sang trọng

Đỗ Mạnh Cường lần đầu trình diễn tại New York Fashion Week  - Ảnh 3.

Nhà thiết kế cho biết tinh thần chủ đạo của bộ sưu tập lần này là phong cách đường phố sang trọng (luxury street style). Theo đó những thiết kế cầu kỳ, được xử lý chi tiết tốn nhiều thời gian và công sức vốn gắn liền với thời trang cao cấp được mix and match theo phong cách street wear. Cách thức phối, kết hợp tạo ra các look trong BST được lấy cảm hứng từ tinh thần phóng khoáng trong cách ăn mặc của các fashionista tại New York, Mỹ.

Các chất liệu chủ đạo quen thuộc được nhà mốt sử dụng bao gồm vải dạ tweed, gấm, tafta, organza, cotton, lụa, lông, voan tơ… Với dải màu sắc chủ đạo bao gồm đen, trắng và hồng. Họa tiết chấm bi và các chi tiết hoa draping 3D thủ công nhiều kích cỡ phủ sóng phần lớn bộ sưu tập.

Nhà thiết kế Việt thể hiện thế mạnh trong kỹ thuật cắt may, dựng phom trang phục, kết hợp chi tiết và màu sắc. Những bộ cánh mang chi tiết đính kết kỳ công xuất hiện trên đường băng với hơi thở cuộc sống, giàu tính ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày chứ không mang nặng tính trình diễn như thường thấy.

Đỗ Mạnh Cường lần đầu trình diễn tại New York Fashion Week  - Ảnh 6.

Một trong các điểm đặc biệt của show diễn đầu tiên mà NTK Đỗ Mạnh Cường tổ chức tại Tuần lễ thời trang New York là việc show có thời lượng ngắn chỉ 15 phút, số lượng 50 mẫu thiết kế và toàn bộ người mẫu trình diễn là model quốc tế. Các yếu tố Việt Nam trong show bao gồm sàn runway hình chữ S, dàn khách mời người mẫu, hoa hậu đến từ Việt Nam ngồi ghế front -row và ê kíp hình ảnh  là người Việt.

Show diễn giới thiệu bộ sưu tập Xuân Hè 2024 nằm trong khuôn khổ của New York Fashion Week SS 2024 đánh dấu sự phát triển của nhà mốt Việt trên phạm vi quốc tế. 

Ảnh: Kiếng Cận team



Top
Top