• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Chân dung

Điều thú vị về “soái ca quốc dân” Lý Dịch Phong

19/05/2016 07:23 GMT+7

28 tuổi, Lý Dịch Phong đã có hơn 20 triệu fan trên Weibo, trở thành ngôi sao được "săn đón'' nhất tại Đại lục. Anh đã chiếm trọn bao trái tim ''fan nữ'' bằng vẻ điển trai, cử chỉ ấm áp trong những bộ phim ngôn tình.

Bài: Khoa Trần

 

6-dieu-thu-vi-ve-soai-ca-ly-dich-phong-02

 

"Mọi người đã quen thuộc với những vai diễn trong phim ngôn tình, cổ trang của tôi nhưng sắp tới đây mọi thứ sẽ khác. Tôi sẽ làm khán giả bất ngờ bằng những vai diễn ấn tượng. Đó có thể là một con ma cà rồng đẹp trai khát máu, một kẻ sát nhân điên loạn hoặc một sát thủ biến thái chuyên gây án vào ban đêm. Không tệ nhỉ?" – Lý Dịch Phong bật mí về vai diễn sắp tới.

 

Ẩn sau mọi thứ, liệu có điều thú vị  gì mà bạn chưa biết về Lý Dịch Phong ?

1.     Lý Dịch Phong thích ngắm những cô gái có thân hình bốc lửa, làn da nâu bóng rẫy như Naomi Campell, Miranda Kerr... Tuy nhiên, anh sẽ yêu những cô gái hiền lành, khéo léo và đặc biệt phải hiếu thuận với bố mẹ

2.      Tuổi hoa niên, Lý Dịch Phong đã bắt đầu yêu đương. Tuy nhiên, mọi chuyện diễn ra trong ''lén lút" vì nam diễn viên muốn... bảo vệ hình tượng. Lúc đó, anh được nhiều cô gái "thầm thương trộm nhớ" nên không muốn làm mọi người phải thất vọng. Biệt hiệu "hot boy học đường'' cũng được khai sinh từ thời gian này

 

6-dieu-thu-vi-ve-soai-ca-quoc-dan-ly-dich-phong-01

 

3.      Lý Dịch Phong từng là một vận động viên bóng rổ khi học cấp 3. Mặc dù hiện tại công việc rất bận bịu, anh vẫn dành một ít thời gian để chơi bóng rổ mỗi tuần. Thần tượng của anh là Kobe Bryant - ngôi sao giải nhà nghề NBA. Mới đây, tại buổi phỏng vấn Kobe Bryant, Lý Dịch Phong chia sẻ đã thao thức cả đêm vì háo hức, hồi hộp. Thậm chí, anh đã dành hẳn hai ngày để luyện tập những câu sẽ phỏng vấn Kobe Bryant vì không muốn lãng phí bất cứ giây phút nào với thần tượng.

4.      Dù quay cuồng với lịch trình công việc dày đặc, Lý Dịch Phong lại ưa thích lối sống chậm rãi. Anh sẽ dành vài ngày trong năm để ngủ nướng, du lịch thỏa thích, chơi bóng rổ, ăn cơm cùng bạn bè, thưởng trà chiều. Buổi tối thì tìm một nơi có nhạc nhẹ nhàng, nhâm nhi ít rượu hoặc xem một cuốn phim hay. Đây cũng là cách giúp anh giải tỏa căng thẳng sau những ngày dài làm việc không ngừng nghỉ.

 

6-dieu-thu-vi-ve-soai-ca-ly-dich-phong-03

 

5.      Lý Dịch Phong luôn nỗ lực không ngừng để thoát khỏi mác "diễn viên thần tượng". Anh mong muốn được khán giả công nhận là một diễn viên có thực lực, không phải "ăn may" nhờ ngoại hình. Vì thế, nam diễn viên đã chọn “Tru Tiên” là bộ phim "Tiên hiệp" cuối cùng trong sự nghiệp. Hiện tại, Lý Dịch Phong đang nghiên cứu thể loại trinh thám - ly kỳ và thử sức với những vai diễn gai góc, nội tâm phức tạp

6.      Ăn uống là niềm đam mê lớn của Lý Dịch Phong. Trước khi nổi tiếng, anh từng có ý định mở quán lẩu nhưng không thể thực hiện. Khi công việc ổn định, Lý Dịch Phong sẽ mở một quán canh gà. Không đơn thuần là một quán ăn, đây sẽ là nơi mang đến nguồn năng lượng tích cực, xoa dịu những buồn lo của ''thực khách", như những thông điệp ý nghĩa mà cuốn sách "Chicken soup for the soul'' mang lại.

 

 

Top
Top