• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam mong muốn định nghĩa lại vẻ đẹp của thời trang

Thùy Dung P
thuydung12@gmail.com
02/08/2022 08:00 GMT+7

Không chỉ là người đứng sau hàng loạt chương trình truyền hình và show trình diễn văn hóa giải trí nổi tiếng, Đạo diễn Hoàng Nhật Nam còn là người sáng lập chuỗi sự kiện thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest gây tiếng vang lớn.

Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF) vừa có màn quay trở lại mãn nhãn với sự kết hợp ra mắt BST của hai NTK Lê Thanh Hòa và Đỗ Long. Diễn ra dưới cơn mưa tầm tã và giông gió vần vũ nhưng show diễn vẫn thành công ngoài mong đợi. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam có những chia sẻ mới nhất cùng Thời Trang Trẻ - báo Thanh Niên về ý tưởng cũng như thông điệp mà VBFF mang đến cho khán giả.

Trong show thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest lần thứ 3, vì sao anh lại chọn cầu tàu làm đường runway? Ý tưởng và concept của chương trình được anh xây dựng như thế nào?

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam: Trong lần trở lại này, VBFF được tổ chức tại MerryLand Quy Nhơn. Nơi đây có vị trí khá đặc biệt khi lưng tựa núi, mặt hướng biển vô cùng xinh đẹp tạo nên cảnh sắc thiên nhiên giao hòa với những bộ trang phục trong bộ sưu tập của các nhà thiết kế. Tôi muốn show diễn được diễn ra trong điều kiện thời tiết ban ngày, có nắng, gió cùng với 100% ánh sáng từ thiên nhiên. Khoảnh khắc thời gian đi từ rực rỡ xuống dịu nhẹ và có một hoàng hôn vô cùng đẹp sẽ tôn vinh được những trang phục bay bổng của hai nhà thiết kế. Chúng tôi mong muốn mang đến cho khán giả những trải nghiệm đa dạng về thời trang, âm nhạc, nhan sắc và thiên nhiên - sự giao hòa tạo nên những khoảnh khắc độc đáo.

Bên cạnh đường runway dài 300m, chúng tôi bố trí một container lớn để toàn bộ ekip hậu đài chuẩn bị cho show diễn. Tất cả đều được lấy concept từ màu xanh của biển, cũng như màu xanh của rong mơ trong thiên nhiên - đây là loại rong gắn liền với đời sống dân chài ở Quy Nhơn, mọc ở bờ biển tạo nên phong cảnh trù phú và góp phần vào đời sống kinh tế cho ngư dân. Ngoài ra rong mơ cũng khá đẹp mắt, từ đó cũng tạo nên nguồn cảm hứng cho Key Visual (hình ảnh chủ đạo) lần này của show diễn.

VBFF lần này có sự tham gia của hai nhà thiết kế với hai bộ sưu tập. NTK Lê Thanh Hòa trình làng BST áo cưới Love No.2 với toàn bộ tông màu trắng gửi đi thông điệp hôn nhân là niềm hạnh phúc tình yêu và mượn chính khung cảnh lãng mạn ở nơi đây để trình diễn BST cho mùa cưới 2022. Bộ sưu tập của NTK Đỗ Long theo trường phái bay bổng, quyến rũ và cá tính, khai thác một góc khác của show diễn, nó cũng sẽ dựa vào những sắc màu rực rỡ của miền nhiệt đới ở nơi này.

Đường runway dài đến 300m có làm khó thí sinh là những cô gái ít kinh nghiệm trên sàn diễn?

Trải qua các vòng thi Sơ khảo, Chung khảo đến các đêm thời trang, Người đẹp biển... dàn thí sinh Miss World Vietnam 2022 đã được tập luyện với nhiều ekip quy mô, cùng những huấn luyện viên chuyên nghiệp và dần dần các em đã có những bước catwalk tự tin hơn trên sân khấu. Các thí sinh giữ được phong độ khá tốt cũng như tinh thần thoải mái. Bên cạnh đó để giúp phần trình diễn được hoành tráng và quy mô hơn thì VBFF lần này có thêm đội hình người mẫu chuyên nghiệp. Nhờ vậy show diễn có tính chuyên môn cao hơn và chuyên nghiệp hơn.

NTK Đỗ Long và dàn model chào kết màn show trình diễn BST.

Được biết vừa qua Vietnam Beauty Fashion Fest đã tổ chức casting với hơn 300 người mẫu chuyên nghiệp tham gia. Đây sẽ là show hoành tráng như những sự kiện mà Hoàng Nhật Nam làm đạo diễn hay sẽ là một show thời trang tinh tế, nghệ thuật?

Show thời trang lần này được diễn ra chỉ có thiên nhiên. Thiên nhiên là một điều gì đó rất nên thơ, mộc mạc, giản dị nhưng cũng rất kỳ vĩ. Chỉ chừng đó thôi đã là một yếu tố đủ để góp phần tạo nên một phông nền, tạo cảm xúc cho khán giả và toàn bộ show diễn. Do đó tôi không cần quá chú trọng nhiều về xung quanh mà chính các thiết kế, trang phục trong show diễn sẽ là những câu chuyện kể.

Người mẫu trình diễn BST áo cưới của NTK Lê Thanh Hòa.

Anh muốn gửi gắm gì qua show diễn lần này?

Vietnam Beauty Fashion Fest là hoạt động thời trang không chỉ gắn liền với các sân chơi nhan sắc mà là một hoạt động sẽ được tổ chức thường niên. Chương trình sẽ đưa khán giả, giới mộ điệu thời trang đến với những cảm xúc khác nhau. Là người sáng lập chương trình, tôi cũng đang tâm tư suy nghĩ để VBFF sẽ có những bước tiến mới, những ý tưởng sáng tạo, mới lạ trong thời gian tới. Qua show diễn này, giới mộ điệu đã thấy được vẻ đẹp của thiên nhiên, thắng cảnh Việt Nam cộng với những tài năng, tâm huyết của những con người tài hoa - quá trình lao động nghệ thuật ấy sẽ góp phần tạo nên những giá trị đỉnh cao.

Những hình ảnh hậu trường đầy cảm xúc của Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cùng ê kíp thực hiện VBFF.

Điểm khác biệt của Vietnam Beauty Fashion Fest so với các chương trình thời trang khác là gì?

Tên gọi VBFF có yếu tố beauty. Khi nói đến thời trang (fashion), người ta thường nghĩ đến model và hay phân biệt giữa model là hoa hậu, người mẫu chuyên nghiệp hay người đẹp không phải là model như những nghệ sĩ trong lĩnh vực khác như ca sĩ, diễn viên,… Chính vì thế tôi muốn định nghĩa lại vẻ đẹp trong thời trang. Vẻ đẹp của thời trang mang tính chất phổ quát, rộng lớn và mang tính đại chúng. Trước tiên tôi muốn VBFF hội tụ đủ các gương mặt có vẻ đẹp beauty queen nhưng vẫn có thể là những model và những model có thể trở thành beauty queen. Thực ra những ranh giới đó đều do chúng ta tự đặt ra và tự giới hạn nó thôi, miễn sao nó mang đến được những cảm xúc cho khán giả là sự yêu thích, thu hút và chân thành.

Đến nay VBFF đã tổ chức được 3 lần. Anh đánh giá thế nào về hiệu ứng của chương trình? Mong muốn của anh trong thời gian tới là gì?

May mắn là trong cả 3 lần tổ chức, Vietnam Beauty Fashion Fest đều được công chúng và giới mộ điệu đón nhận. Tôi mong ước rằng sau này, vẻ đẹp của thời trang VBFF sẽ không dừng lại ở beauty queen, model mà sẽ có nhiều thành phần xã hội hơn nữa cùng được tham gia trên sàn runway, để ai cũng có thể được sống với niềm đam mê thời trang.

Tôi cũng ước mơ sẽ có những show diễn của những người có những vẻ đẹp hình thể khác nhau, dành cho nhiều đối tượng khác nhau. Đó có thể là vẻ đẹp của sự "lệch chuẩn" không theo một chuẩn mực nào cả, là nơi phô diễn những tài năng tâm huyết của cộng đồng LGBT... Nhưng ở những bước đi đầu tiên tôi muốn bắt đầu từ các cuộc thi nhan sắc trước vì đó cũng là thế mạnh của các cuộc thi mà tôi đang làm đạo diễn.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam, NTK Đỗ Long, NTK Lê Thanh Hòa, người đẹp Phương Nga và Á hậu Lona Kiều Loan.

Cảm ơn Đạo diễn Hoàng Nhật Nam về cuộc trò chuyện lần này. Chúc anh sẽ luôn gặt hái được nhiều thành công với những tâm huyết mà anh sẽ thực hiện trong thời gian tới. Công chúng và giới mộ điệu thời trang mong đợi vào sự trở lại tiếp theo của Vietnam Beauty Fashion Fest!


Ảnh: NVCC

Top
Top