• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

Chương trình thời trang 'Bước chân di sản' được trao giải về thông tin đối ngoại

Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
13/10/2023 13:00 GMT+7

Tại lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 12.10.2023 vừa qua, lần đầu tiên một chương trình thời trang được vinh danh, trao giải thưởng. Mang tên Bước chân di sản, chương trình tôn vinh văn hóa dân tộc, quảng bá di sản Việt Nam thông qua chuỗi show diễn thời trang của đạo diễn Hoàng Công Cường và người mẫu Hạ Vy.

Chương trình Bước chân di sản là chuỗi các show diễn thời trang hội tụ các nhà thiết kế có chung niềm đam mê, khát vọng quảng bá văn hóa, dân tộc Việt, được tổ chức lần lượt trên nền các di sản, thắng cảnh du lịch của Việt Nam. 

Chương trình thời trang "Bước chân di sản" được trao giải về thông tin đối ngoại  - Ảnh 1.

Các tác giả của Bước chân di sản lên nhận giải

Chương trình cũng mang khát vọng sẽ được tổ chức ở các trung tâm thời trang của thế giới để từ đó những nét đẹp, sự độc đáo của đất nước, con người Việt Nam được giới thiệu rộng khắp, góp phần thu hút các du khách quốc tế đến với Việt Nam. 

Chương trình thời trang "Bước chân di sản" được trao giải về thông tin đối ngoại  - Ảnh 2.

NTK Vũ Việt Hà, người mẫu Hạ Vy và đạo diễn Hoàng Công Cường tại lễ trao giải

Những tinh hoa văn hóa đặc trưng của các vùng miền, những nét đẹp cổ trong trang phục các dân tộc sẽ là nét chính để các nhà thiết kế (NTK) sáng tạo nên các trang phục độc đáo, mang đậm bản sắc dân tộc Việt. 

Chương trình thời trang "Bước chân di sản" được trao giải về thông tin đối ngoại  - Ảnh 3.

Bước chân di sản được thể hiện trên sân khấu lễ trao giải Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX tại Nhà hát Lớn Hà Nội vừa qua

Chương trình Bước chân di sản được diễn ra lần đầu tiên tại Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt – Bát Tràng (Hà Nội) năm 2022 đã từng gây ấn tượng mạnh mẽ với giới thời trang và những công chúng yêu văn hóa, nghệ thuật Việt bởi số lượng người mẫu tham gia casting, chất lượng các bộ sưu tập và ý nghĩa, mục tiêu, cách thức tổ chức show diễn.

Chương trình thời trang "Bước chân di sản" được trao giải về thông tin đối ngoại  - Ảnh 4.

NTK La Phạm tại lễ trao giải

Chia sẻ với phóng viên, đạo diễn Hoàng Công Cường cho biết: "Bước chân di sản là một hành trình tự hào và đầy xúc động của chúng tôi – những người làm thời trang Việt. Bước chân di sản được hiện diện ở giải thưởng cao quý này không chỉ là thành quả ngọt của một chặng đường lao động, sáng tác nghệ thuật mà còn là sự khích lệ lớn lao với những người làm thời trang, những người yêu danh lam, thắng cảnh quê hương".

Chương trình thời trang "Bước chân di sản" được trao giải về thông tin đối ngoại  - Ảnh 5.

Đạo diễn Hoàng Công Cường trong lễ trao giải

Tại sân khấu lễ trao giải, Bước chân di sản cũng được giới thiệu lại thông qua màn trình diễn 2 bộ sưu tập thời trang trên chất liệu tơ lụa và thổ cẩm Việt Nam của NTK Vũ Việt Hà, Phạm Ngọc Anh - La Phạm trên nền bài hát The Colours of Vietnam của nhạc sĩ Thanh Bùi tạo ra những cảm xúc đẹp, mới mẻ và thú vị.

Các sản phẩm trong Bước chân di sản của NTK Vũ Việt Hà và Phạm Ngọc Anh (La Phạm)

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại đã có 8 mùa giải với hơn 7.700 tác phẩm. Từ 5 hạng mục ban đầu, giải thưởng nay đã có tới 10 hạng mục. Số lượng, chất lượng các tác phẩm, sản phẩm tham gia Giải có chất lượng ngày càng cao, đối tượng tham gia cũng ngày càng đa dạng. Sự góp mặt của các nhân vật và tác phẩm/sản phẩm thời trang lần này mở ra nhiều ý tưởng, sáng kiến quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam với thế giới theo nhiều hình thức hiện đại, hấp dẫn và thân thiện.

Nguồn: NVCC

Top
Top