• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

Chương trình ghép tranh “Mảnh ghép xanh” với thông điệp bảo vệ rừng ngập mặn

17/12/2019 07:41 GMT+7

Ngày 14 tháng 12 tại Cà Mau, trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (Cà Mau) và Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức sự kiện ghép tranh “Mảnh ghép xanh” nhằm truyền tải thông điệp: “Bảo vệ rừng ngập mặn, bảo vệ cuộc sống khỏi sóng biển, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu” với sự tham gia của hơn 1000 học sinh.

 

1a

Các vị Đại biểu và học sinh cùng nhau ghép tranh

 

Bức tranh ghép có chiều dài 30m, rộng 1,2m, được tạo thành bằng hàng nghìn mảnh ghép. Nội dung bức tranh được truyền tải bằng cách ghép hàng trăm bức tranh vẽ của các bạn học sinh trong cuộc thi vẽ “Rừng ngập mặn bảo vệ cuộc sống, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu” làm nền. Tác phẩm được họa sĩ Nguyễn Xuân Lân lên ý tưởng và thực hiện.

 

2

Các bạn học sinh hào hứng tham gia ghép tranh

 

Với kích thước ấn tượng, bức tranh tạo thành một bức tường “xanh” giống như rừng ngập mặn bảo vệ con người khỏi sóng biển. Mỗi mảnh ghép của bức tranh cũng giống như những thành phần của trái đất, thiếu một mảnh ghép nào cũng đều không thể hoàn thiện. Chính vì thế, để bảo vệ trái đất, bảo vệ cuộc sống của con người và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cần sự chung tay của tất cả mọi người với những hành động khác nhau nhưng thiết thực.

 

3

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng tác phẩm lớn trong chương trình

 

Sau khi sự kiện kết thúc, tác phẩm vẫn sẽ tiếp tục được trưng bày tại trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (Cà Mau) để lan tỏa thông điệp ý nghĩa này tới học sinh và cộng đồng xung quanh. Chương trình do công ty truyền thông Times Media phối hợp với chương trình phát triển Liên hợp quốc UNDP tổ chức.

Top
Top