• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

3 gương mặt đột phá của thời trang Việt

Kim Ngọc
thuydung12@gmail.com
22/01/2023 22:00 GMT+7

Năm qua, thời trang Việt chứng kiến sự lên ngôi của rất nhiều gương mặt mới, trong đó không thể không nhắc đến 3 cái tên Khánh Vân, Cẩm Đan và Khánh Linh - 3 cô gái có những bước tiến đột phá trong sự nghiệp.

Không giới hạn bản thân chỉ ở một vị trí nhất định, cả Khánh Vân, Cẩm Đan và Khánh Linh đều đã bước ra khỏi "vùng thoải mái" của bản thân để ghi dấu trong ngành thời trang với nhiều vai trò khác nhau.

Khánh Vân - từ hoa hậu, người mẫu đến nhà thiết kế, nhà sản xuất

Vào thời điểm nửa đầu năm 2022, khi còn là đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (HHHVVN), Khánh Vân vừa tham gia trình diễn thời trang vừa đồng hành cùng thí sinh mùa thi nhan sắc mới trong vai trò host của hoạt động truyền hình thực tế. Sự kiện gây bất ngờ là người đẹp 27 tuổi lần đầu kết hợp cùng NTK Brian Võ để ra mắt bộ sưu tập VinaWoman trình diễn trong show thời trang của HHHVVN.

Ít lâu sau thời điểm trao vương miện cho Ngọc Châu, Khánh Vân thông báo ra mắt công ty giải trí mang tên mình. Người đẹp đảm nhiệm vị trí CEO và mở học viện đào tạo người mẫu. Song song đó, cô cũng xuất hiện trong vai trò MC cho các đêm thi bán kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam, bán kết HHHVVN, MC chương trình Âm nhạc Ký ức…

Khánh Vân trao đổi với đạo diễn Long Kan trước show âm nhạc Ký ức.

Khánh Vân để lại dấu ấn đậm nét khi trở lại sàn catwalk trong năm 2022. Cô chỉ diễn mở màn hoặc vedette các show thời trang trong khuôn khổ tuần lễ thời trang hoặc các show thiếu nhi do NTK Phương Hồ, đạo diễn Tạ Nguyên Phúc... tổ chức. Hình ảnh nghệ sĩ đa năng được cô xây dựng thành công khi cùng lúc đảm nhiệm nhiều vai trò - người mẫu, nhà thiết kế, MC, cô giáo catwalk... Và đến cuối tháng 12.2022, Khánh Vân chính thức giới thiệu show thời trang đầu tay mang tên chiếc vương miện Brave Heart của cô.

Khánh Vân và học trò mẫu nhí trong hậu trường một show thời trang trẻ em.

Cô diễn mở màn BST của NTK Hoàng Minh Hà trong Tuần lễ thời trang Thu Đông tại Hà Nội.

Người đẹp mời được nhiều hoa hậu, người mẫu nổi tiếng tham gia trình diễn như Hoa hậu Ngọc Châu, Thiên Ân, Hà Kino, Mai Ngô… Cả 4 nhà thiết kế tham gia Brave Heart fashion show đều là những cái tên vốn thân thiết với nàng hậu, bao gồm: Hoàng Hải, Minh Châu, Brian Võ và Phương Hồ.

Tuy lần đầu tổ chức show thời trang nhưng Khánh Vân cho thấy nỗ lực trong việc tạo ra một sàn diễn thời trang chuyên nghiệp với các hoạt động casting, thảm đỏ, show trình diễn thời trang kết hợp các tiết mục nghệ thuật, giải trí...

Khánh Vân tâm sự cô từng mơ ước trở thành nhà thiết kế thời trang. Đến khi lớn lên có cơ hội làm người mẫu cô lại ấp ủ dự định tổ chức chương trình thời trang. Đây vừa là tạo cơ hội cho các người mẫu sải bước trên sàn diễn, vừa là cơ hội để cô có cơ hội làm việc cùng các anh chị thiết kế. Năm 2022 chính là thời điểm phù hợp để người đẹp biến ước mơ thành hiện thực.

Cẩm Đan - người mẫu Lookbook đến người mẫu Runway

Cẩm Đan là gương mặt trẻ được chú ý kể từ sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Sau khi lọt vào Top 15, cô bắt đầu theo đuổi con đường người mẫu chuyên nghiệp và dính vào lùm xùm tình ái với chồng cũ của một ca sĩ. Năm 2022, Cẩm Đan xuất hiện ở chương trình The Face Vietnam và được đánh giá là ứng viên sáng giá.

Từ một cái tên mới, Cẩm Đan nhanh chóng trở thành "gương mặt vàng" lookbook khi cô xuất hiện ở mọi nơi, trong vô số các chiến dịch thời trang của các nhà mốt Việt. Từ các thương hiệu local brand như: Decos, White Plant... đến thương hiệu của các nhà thiết kế lớn như: Lê Thanh Hòa, Đỗ Long, Lê Ngọc Lâm... Và mặc dù còn cần cải thiện kỹ năng catwalk nhưng Cẩm Đan đã được những NTK khó tính như Đỗ Mạnh Cường, Hoàng Hải... mời trình diễn catwalk trên sàn runway của nhà mốt.

Bên cạnh chiều cao 1m72, vẻ đẹp sắc sảo khiến Cẩm Đan được ví như nàng "ma nữ Thái Lan" Mai Davika hay bông hồng lai tài năng của nhóm nhạc nữ Blackpink - Lisa.

Cẩm Đan trên sàn runway của NTK Đỗ Mạnh Cường.

Không chỉ nổi bật trong mảng thời trang Việt, Cẩm Đan còn là gương mặt khách mời trong nhiều sự kiện làm đẹp, văn hóa và giải trí. Với tuổi 20 rộng mở, cô gái An Giang này sẽ còn đi rất xa trong hành trình nghệ thuật phía trước.

Khánh Linh - Cô em trendy ra "biển lớn" thời trang quốc tế

Cô em Trendy "đánh dấu" năm 2022 bằng màn "xuống tóc" ngoạn mục kể từ khi tham dự Tuần lễ thời trang tại Milan và Paris.

Hình ảnh mới của Khánh Linh với outfit đầu tiên tại Milan Fashion Week cho thấy sự "lột xác" của nữ fashionista. Thoát khỏi hình ảnh an toàn, sự táo bạo, cá tính và phong cách cá nhân đậm nét được cô thể hiện xuất sắc khi quyết định cắt tóc ngắn, đổi màu và đặt hàng trang phục của nhà mốt Việt đang được sao thế giới ưa chuộng.

Khánh Linh chỉ là một trong số nhiều gương mặt fashionista Việt tham dự 4 tuần lễ thời trang lớn nhất của thế giới, bên cạnh những cái tên đình đám như: Châu Bùi, Thảo Nhi Lê, Quỳnh Anh Shin, Linh Ka, Jacqueline Nguyen... nhưng việc thay đổi hình tượng, bứt phá và diện trang phục của nhà mốt local brand Việt tại các kinh đô thời trang thế giới của Khánh Linh đã tạo tiếng vang lớn.

Một fanpage về thời trang đưa ra thống kê về số lượng các buổi Presentation mà Khánh Linh tham dự, bao gồm: Gianvito Rossi, Paco Baranne, Elistta Franchi, Maje, Alessandra Rich, Christian Louboutin, Sandro. Cô cũng ngồi ghế khách mời dự các show trình diễn của Balmain, Dior, Dolce & Gabbana.

Khi ở trong nước, Cô em trendy là gương mặt fashionista hot nhất nhì, luôn xuất hiện nổi bật tại sự kiện của các brand thời trang hàng hiệu quốc tế.

Ngoài việc "oanh tạc" ở lĩnh vực thời trang quốc tế, Khánh Linh còn thân thiết với nhiều nhà thiết kế Việt như Lâm Gia Khang, Đỗ Long... Cô diện trang phục của các nhà mốt đi khắp nơi và ngồi ghế đầu tại các fashion show. Dù thời trang của mỗi nhà mốt đi theo một phong cách khác biệt thì nữ fashionista vẫn có cách để biến hóa thú vị và thu hút.

Như vậy, nhìn vào sự phát triển bứt phá của Khánh Linh, Khánh Vân và Cẩm Đan trong năm 2022, có thể thấy được tiềm năng phát triển "không biên giới" của thế giới thời trang. Cơ hội vượt lên dẫn đầu, gặt hái thành công với mỗi cá nhân đều rộng mở khi họ tìm được điểm mạnh cá nhân và xây dựng được cá tính thời trang đậm nét.

Ảnh: NVCC, Instagram NV

Top
Top