Thời trang thập niên 1980 - 1990 trở lại

Dạ Ly
Dạ Ly
03/11/2019 07:14 GMT+7

Các nhà mốt trong nước nhận định thời trang thế giới du nhập vào VN thập niên 1980 - 1990 đã tạo nên phong cách đa dạng, tôn vinh cá tính người mặc. Những kiểu dáng ngày ấy giờ đây bỗng được các sao Việt ưa chuộng trở lại.

Quay lại thời các “nữ hoàng” ảnh lịch

Thập niên 1990, thời trang của các mỹ nhân, “nữ hoàng” ảnh lịch như: Diễm My, Giáng My, Việt Trinh, Diễm Hương, La Kim Phụng, Y Phụng... đã tạo thành trào lưu cho đông đảo giới trẻ. Những kiểu quần áo, đầm váy, trang sức, kiểu tóc... có khi rất đỗi dịu dàng, có khi cực kỳ cá tính từng “làm mưa làm gió” vài chục năm trước mới đây đã trở lại. Các người đẹp như: Kỳ Duyên, Minh Triệu, H’Hen Niê, Minh Tú, Dương Mỹ Linh, Ngọc Trinh...; ca sĩ Đông Nhi, Minh Hằng, Chi Pu, Thiều Bảo Trâm... không hẹn mà gặp đã chọn những thiết kế đầm váy, áo hở eo (crop top), quần túi hộp, quần short jeans... đặc trưng của những năm 1990.
Sau phong trào bolero rầm rộ trở lại thì phong trào thời trang cũng như thế.
Các kiểu dáng thập niên 1980 - 1990 thật sự ghi dấu ấn mạnh trong lòng mọi người
Nhà thiết kế Văn Thành Công
Trong chuyến đi Mỹ tham gia một sự kiện thời trang, Minh Tú khoe những bộ ảnh đường phố theo phong cách “bụi bặm” với áo khoác buộc ngang hông, quần short jeans... gây chú ý. Kỳ Duyên, Minh Triệu, Ngọc Trinh... liên tục khoe áo crop top, quần thụng, váy, áo tối giản phối hợp cùng túi xách nhỏ đeo bên hông mang đặc trưng của thập niên 1990. Ca sĩ Thiều Bảo Trâm chọn kiểu quần jeans hầm hố gắn nhiều đai từng rộ lên một thời. Diễn viên Chi Pu dù nhỏ con vẫn diện theo trào lưu với bốt da, áo crop top - kiểu mà các mỹ nhân thập niên 1990 hay tạo dáng chụp ảnh “ngầu” bên mô tô phân khối lớn. Ca sĩ Minh Hằng, Đông Nhi... trong các chuyến lưu diễn nước ngoài hay du lịch gần đây luôn phối kiểu mũ tai bèo, áo crop top, quần jeans thụng và giày thể thao.
Đặc biệt, mốt đeo dây chuyền dài, bông tai tròn bản lớn được các nữ nghệ sĩ yêu thích. Tông màu nổi như neon, xanh chuối, cà rốt... kèm họa tiết rực rỡ cùng các kiểu dáng “bụi bặm” quần short rách, áo khoác vải thô, jeans... của thời trang hơn 30 năm trước cũng được đông đảo người trẻ chọn mặc. Ca sĩ Lệ Quyên trong hình ảnh live show kỷ niệm 20 năm ca hát và trang phục đi chơi gần đây cũng gắn với các kiểu dáng của ngày cũ; nhóm nhạc P336 thì chọn mặc những chiếc áo sơ mi, váy đen dài của thời 1990...
Nhìn các nghệ sĩ trong trang phục gợi nhớ thời trang thập niên 1990, mỹ nhân ảnh lịch một thời La Kim Phụng nhớ lại: “Ngày trước, mua được một bộ đồ jeans khó lắm vì giá có thể từ 2 - 3 chỉ vàng. Tôi thường mua hàng xách tay từ Mỹ hay Hồng Kông. Thời trang thập niên 1990 rất dễ mặc và tạo ấn tượng cho người xem”.

Hiện đại trên nền cổ điển

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP gần đây không chỉ “phủ” hàng hiệu từ trên xuống dưới mà còn đeo những chiếc kính của thời thập niên 1980. Sự xuất hiện mới đây của nam ca sĩ tại một show thời trang ở Hà Nội trong trang phục phi giới tính (áo khoác họa tiết dây xích kèm áo thun bên trong và quần bó sát) tạo ấn tượng cho khán giả. Đặc biệt, Sơn Tùng M-TP thích đeo kính tròng vàng, gọng đen thịnh hành ở thập niên 1980. Hoa hậu Dương Mỹ Linh, diễn viên Thúy Ngân mới đây cũng hay xuất hiện với kính đen, gọng vàng. Ngay cả Đen Vâu, một rapper ít khi quan tâm nhiều đến thời trang nhưng mới đây lại xuất hiện với những bộ vest cổ điển như một thám tử giữa khung cảnh bán cổ điển của thập niên 1980 trong 2 MV mới Lối nhỏ và Cảm ơn.
Ca sĩ Hoàng Yến Chibi được nhà thiết kế Văn Thành Công chọn làm “nàng thơ”, thể hiện các mẫu áo dài trắng theo phong cách vài chục năm trước nhưng được cách tân hiện đại. Hoàng Yến Chibi cho rằng: “Thời trang thập niên 1990 đặt trong bối cảnh hiện đại sẽ tạo nên những hồi ức đẹp, tái hiện thời thanh xuân với những ai từng trải qua. Qua con mắt nghệ thuật và sự sáng tạo của nhà thiết kế, của người mặc, phong cách thời trang thập niên 1990 ở hiện đại không hề lỗi thời mà luôn có sức sống, chỗ đứng riêng. Khi mặc áo dài của Văn Thành Công được cách tân cùng xu thế mới của giới trẻ hiện nay, Yến cảm thấy thoải mái; đồng thời áo dài theo phong cách ngày cũ còn cho Yến thêm sự trưởng thành, gợi nhớ hình ảnh mẹ mình ngày trước”.
Việc nghệ sĩ và người trẻ trở lại với thời trang xưa còn trao cho các nhà thiết kế thêm ý tưởng sáng tạo. Nói như nhà thiết kế Văn Thành Công: “Sau phong trào bolero rầm rộ trở lại thì phong trào thời trang cũng như thế. Các kiểu dáng của thập niên 1980 - 1990 thật sự ghi dấu ấn mạnh trong lòng mọi người. Ngay cả các mỹ nhân ngày trước cho đến hiện tại cũng trở lại với các kiểu dáng ngày còn trẻ. Còn với nghệ sĩ và người trẻ, được mặc thời trang ghi dấu thanh xuân của bố mẹ thì càng ý nghĩa”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.