Thời tiết nguy hiểm ra sao khi không khí lạnh mạnh liên tục tăng cường?

16/04/2022 14:15 GMT+7

Không khí lạnh đã tác động đến Bắc bộ và liên tục được tăng cường sẽ khiến thời tiết các tỉnh Bắc bộ, Trung bộ và trên biển tiềm ẩn nhiều nguy hiểm trong những ngày tới.

Sáng nay 16.4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên đất liền, trên biển do tác động của không khí lạnh cường độ mạnh liên tục tăng cường.

Mỗi năm Việt Nam ghi nhận 40 người chết do giông lốc, sét đánh

T.n

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh ở phía bắc đang tăng cường xuống phía nam, nên từ ngày 16 - 17.4, phía bắc vịnh Bắc bộ và khu vực bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 2 - 3 m.

Dự báo từ đêm 17.4, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường mạnh hơn nên vịnh Bắc bộ và khu vực bắc Biển Đông, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 2 - 3,5 m.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1.500 m sẽ gây ra đợt mưa giông diện rộng ở các tỉnh Bắc bộ, bắc Trung bộ kéo dài đến hết ngày 18.4.

Cụ thể, trong đêm qua và sáng nay 16.4, Bắc bộ đã ghi nhận có mưa giông ở nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa to, riêng vùng núi và trung du phía bắc có nơi mưa rất to. Trong sáng 16.4, một số nơi có lượng mưa lớn như tại Phì Nhừ (Điện Biên) là 83 mm, Bắc Quang (Hà Giang) 84 mm, Kiến Thiết (Tuyên Quang) 96 mm, Chiêm Hóa (Tuyên Quang) 121 mm, Bình Trung (Bắc Kạn) 86 mm, Yên Thế (Bắc Giang) 46 mm…

Dự báo từ nay đến hết ngày 18.4, vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70 - 120 mm, có nơi trên 130 mm. Ở đồng bằng và ven biển Bắc bộ, bắc Trung bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 40 - 60 mm/24 giờ, có nơi trên 70 mm/24 giờ. Trong đợt mưa giông này, vùng núi trung du các tỉnh Bắc bộ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Trong sáng nay, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai có công văn gửi các tỉnh Bắc bộ, Trung bộ tăng cường các biện pháp hướng dẫn người dân chủ động ứng phó giông lốc, mưa đá, sét đánh trong những ngày tới. Khi không khí lạnh xuất hiện trong thời điểm chuyển mùa giữa mùa lạnh mùa nóng sẽ khiến các hình thái thiên tai cực đoan, nguy hiểm xuất hiện nhiều hơn.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, trung bình mỗi năm, giông lốc, sét đánh làm 40 người chết, trong đó phần lớn là tử vong do sét đánh. Thống kê từ đầu năm đến nay, các địa phương đã ghi nhận 12 người chết do giông lốc, sét đánh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.