Thời tiết nắng, nóng dịp nghỉ lễ Giỗ tổ, đề phòng giông lốc, mưa đá

09/04/2022 07:30 GMT+7

Thời tiết trên cả nước trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương từ ngày 9 - 11.4 phổ biến là trời nắng, nóng nhưng cần đề phòng xảy ra các hiện tượng thiên tai cực đoan nguy hiểm như giông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chiều 8.4, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, thời tiết trên cả nước trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương từ ngày 9 - 11.4 phổ biến là trời nắng, nóng nhưng cần đề phòng xảy ra các hiện tượng thiên tai cực đoan nguy hiểm như giông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cụ thể, ở Bắc bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng khu vực Tây Bắc chiều tối và đêm 11.4 có mưa giông, cần đề phòng mưa đá, lốc, sét. Ban ngày, nhiệt độ ở Bắc bộ phổ biến từ 19 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C; ban đêm và sáng trời lạnh. Còn tại tỉnh Phú Thọ, khu vực có nhiều hoạt động trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10.3 âm lịch, tức ngày 11.4, trời nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ; nhiệt độ trong khoảng 20 - 30 độ C.

Thời tiết khu vực Trung bộ từ ngày 9 - 11.4 phổ biến ngày nắng, phía nam Trung bộ chiều tối có mưa giông cục bộ. Nhiệt độ ở bắc Trung bộ từ 19 - 30 độ C; nam Trung bộ phổ biến từ 21 - 32 độ C. Khu vực Tây nguyên và Nam bộ thời tiết từ ngày 9 - 11.4, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa giông cục bộ. Dự báo nhiệt độ ở Tây nguyên từ 19 - 32 độ C, Nam bộ từ 24 - 34 độ C. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trong mưa giông ở Nam bộ và Tây nguyên, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc xoáy, sét đánh, mưa đá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.