Yêu cầu xử lý cán bộ 'bêu riếu' người mua, bán dâm

01/02/2018 08:23 GMT+7

'Có thể do vụ việc nóng, người dân phản ánh nhiều nên công an thị trấn đã muốn công khai sớm trước người dân để giáo dục, răn đe', đại tá Thành nói.

Chiều 31.1, đại tá Phạm Trung Thành, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang, khẳng định việc Công an TT.Dương Đông (H.Phú Quốc, Kiên Giang) tổ chức buổi họp công khai ở vỉa hè để “bêu riếu” người mua, bán dâm là rất phản cảm.
Công an tỉnh sẽ xử lý nghiêm sau khi có kết quả kiểm tra chính thức của tổ kiểm tra Công an H.Phú Quốc.
Đại tá Thành cho biết theo báo cáo của Công an TT.Dương Đông thì thời điểm công an thị trấn công khai hành vi của những người mua, bán dâm trước đám đông, UBND TT.Dương Đông mới chỉ có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND H.Phú Quốc ra quyết định xử phạt chứ chưa có quyết định xử phạt người vi phạm.
“Khi đó mới là công bố hành vi chứ không phải công bố quyết định phạt... Có thể do vụ việc nóng, người dân phản ánh nhiều nên công an thị trấn đã muốn công khai sớm trước người dân để giáo dục, răn đe”, đại tá Thành nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.