Yêu cầu nữ nhân viên đi nhà nghỉ không được, khách mát xa dọa tự sát

08/04/2012 20:11 GMT+7

(TNO) Sau hơn 2 giờ thuyết phục không được, Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã dùng đến hơi cay để khống chế Châu Vỹ Phát (35 tuổi, ngụ TP.HCM).

(TNO) Sau hơn 2 giờ thuyết phục không được, Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã dùng đến hơi cay để khống chế Châu Vỹ Phát (35 tuổi, ngụ TP.HCM).

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 8.4, Phát đến khách sạn Hoa Hồng (TP.Vũng Tàu) mua vé mát xa.

Sau khi được một nữ nhân viên mát xa, Phát đã yêu cầu cô này đi nhà nghỉ với Phát.

Khi nữ nhân viên không đồng ý thì Phát lôi cô này ra khỏi khách sạn.

Bảo vệ và nhân viên khách sạn phát hiện ngăn chặn thì bị Phát đánh. Sau đó, Phát bỏ chạy vào nhà bếp khách sạn.

Khi lực lượng công an xuất hiện, Phát dùng kéo và chai bia đã vỡ tự đâm vào bụng mình, dọa tự sát.

Sau 2 giờ thuyết phục không được, lực lượng công an dùng hơi cay để khống chế Phát.

Vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.

Nguyễn Long

>> Giải cứu bà cụ bị con ruột khống chế
>> Nhậu say rồi giở thói côn đồ
>> Giết người vì bị từ chối yêu
>> Treo cổ trong nghĩa địa
>> Vào tù vì ghen
>> Giải cứu một phụ nữ leo cây... đòi tự tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.