Yêu cầu nhà máy cồn "nợ gần 700 tỉ" đưa ra phương án trả nợ

24/12/2012 19:29 GMT+7

(TNO) Ngày 24.12, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp nhằm giải quyết vụ Công ty CP Đồng Xanh nợ gần 700 tỉ đồng khiến các chủ nợ tranh chấp quyết liệt gây ra vụ hỗn loạn rạng sáng 20.12 vừa qua.

>> Chủ nợ "phong tỏa" nhà máy cồn
>> Vụ "phong tỏa" nhà máy cồn: Các chủ nợ xô xát quyết liệt

Như Thanh Niên Online đã thông tin, khoảng 2 giờ sáng 20.12, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) chi nhánh Đà Nẵng thuê Công ty CP Đầu tư dịch vụ kho vận L.A + đưa đoàn xe bồn đến Nhà máy sản xuất cồn của Công ty CP Đồng Xanh (xã Đại Tân, H.Đại Lộc, Quảng Nam) chở cồn thương phẩm đi bán để thanh lý hơn 150 tỉ đồng đơn vị này còn nợ Techcombank Đà Nẵng.

L.A + đã thuê Công ty TNHH DV Bảo vệ Phi Vũ đưa 50 vệ sĩ áp tải. Trong khi đó, suốt nửa tháng qua, một nhóm 20 người là đại lý sắn các tỉnh miền Trung và Tây nguyên đã dùng xe tải phong tỏa cổng nhà máy cồn vì Công ty CP Đồng Xanh còn nợ họ tiền mua nguyên liệu, nấu ăn, bốc vác vào khoảng 20 tỉ đồng.

Thấy xe tải của các chủ nợ, các vệ sĩ của Công ty Phi Vũ liền đập phá, gây ra cảnh hỗn loạn khiến Công an H.Đại Lộc phải hỗ trợ, tạm giữ phương tiện của nhóm vệ sĩ.

Tại cuộc họp, ông Lưu Quang Thái - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đồng Xanh - cho hay, từ vốn đầu tư hơn 600 tỉ đồng, nhưng hiện công ty đang rất khó khăn do lãi vay quá lớn và chi phí phát sinh tăng, trong hai năm qua đã trả được 160 tỉ trong số 210 tỉ đồng lãi vay, trong khi mỗi năm mua 280.000 tấn sắn nguyên liệu hết 1.200 tỉ đồng.

Do đó, phía Công ty CP Đồng Xanh mong UBND Quảng Nam cho "chính sách hỗ trợ" và phía ngân hàng "thông cảm".

Tuy nhiên, UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng đơn vị báo cáo chưa cụ thể và giao Sở Kế hoạch - Đầu tư nắm lại từ phía Công ty CP Đồng Xanh về từng nguồn vốn, các khoản nợ cũng như phương án khôi phục sản xuất để trả nợ.

Sau đó, Sở Kế hoạch - Đầu tư sẽ xem xét và tham mưu cho UBND tỉnh để ra quyết định.

Ngoài ra, ông Đinh Văn Thu còn yêu cầu Công an tỉnh Quảng Nam xử lý nghiêm vụ vệ sĩ của Công ty Phi Vũ đập phá xe tải của nhóm 20 chủ nợ, gây rối trật tự địa phương.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.