Yêu cầu kiểm tra tình trạng dân Lý Sơn đào giếng 'khủng' tìm nước ngọt

08/05/2015 11:44 GMT+7

(TNO) Ngày 8.5, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã ra văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn khẩn trương tổ chức kiểm tra thực tế tình trạng khai thác nước ngầm trên địa bàn huyện.

(TNO) Ngày 8.5, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã ra văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn khẩn trương tổ chức kiểm tra thực tế tình trạng khai thác nước ngầm trên địa bàn huyện, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25.5. UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng giao Sở TN-MT đánh giá trữ lượng, quản lý, khai thác, sử dụng nước ngầm trên địa bàn huyện Lý Sơn. 

Yêu cầu kiểm tra tình trạng khai thác nước ngầm ở đảo Lý Sơn 1Thiếu nước tưới cho hành, tỏi, gia đình anh Nguyễn Quảng (ở thôn Tây, xã An Vĩnh) phải bò ra khoảng 150 triệu đồng đào giếng “khủng” thứ 4
Như Thanh Niên Online đã phản ánh, thời gian qua, người dân Lý Sơn đua nhau đào giếng “khủng” để khai thác nguồn nước ngầm phục vụ cho việc tưới hành, tỏi.
Anh Nguyễn Quảng (ở thôn Tây, xã An Vĩnh) cho hay gia đình anh có 13 sào đất trồng hành, tỏi. Do nguồn nước ngầm rất ít, gia đình anh Quảng phải đào 3 giếng nhưng cũng không đủ nước để tưới nên hiện tại tiếp tục bỏ ra khoảng 150 triệu đồng đào thêm giếng thứ 4 có đường kính 5,5 m. Theo lời anh Quảng, khi giếng thứ 4 hoàn thành cũng chỉ đủ tưới cho vài sào hành, tỏi.
Không riêng gia đình anh Quảng mà nhiều hộ dân ở Lý Sơn, mỗi gia đình đều đào 2 đến 4 giếng, thậm chí có gia đình đào đến 5 giếng nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Chính vì thế, số lượng giếng khoan và giếng đào trên địa bàn huyện Lý Sơn tăng nhanh, nhất là khi huyện đảo có nguồn điện lưới quốc gia, từ 546 giếng nước (năm 2014) đến nay tăng lên gần 1.300 giếng.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nguồn nước ngầm ở Lý Sơn ngày càng cạn kiệt và bị nhiễm mặn khiến hàng chục hàng người dân trên đảo đang đứng trước nguy cơ thiếu nước ngọt nghiêm trọng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.