Yêu cầu kiểm tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động ở Đồng Nai

Thu Hằng
Thu Hằng
14/05/2020 21:26 GMT+7

Tối nay, 14.5, Bộ LĐ-TB-XH đã có công văn hỏa tốc gửi Cục An toàn lao động và Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai, yêu cầu kiểm tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng ở Đồng Nai.

Theo công văn, chiều 14.5, nhiều cơ quan báo chí đưa tin “Sập công trình ở Đồng Nai, 10 người chết”. Vụ tai nạn xảy ra tại công trình đường số 8 (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) khi bức tường vừa xây xong phần thô bị sập, đè nhiều công nhân đang đứng thi công. Vụ tai nạn khiến 8 người chết tại hiện trường và 2 người tử vong tại bệnh viện huyện Trảng Bom. Ngoài ra, 12 người bị thương đang được điều trị.

Sập công trình làm 10 người chết, bắt giám đốc và 2 nhân viên đơn vị thi công

Công trình có tường bị sập thuộc Công ty AV Healthcare (Hàn Quốc) chuyên sản xuất băng vệ sinh, tã lót, bình sữa... thuê tại Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.
Bộ LĐ-TB-XH, yêu cầu Cục An toàn Lao động phối hợp với Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai kiểm tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn; cùng các cơ quan địa phương khẩn trương cứu chữa người bị nạn. Kết quả kiểm tra báo cáo về Bộ trước ngày 18.5
Như Thanh Niên đã đưa tin, đến 17 giờ  chiều nay 14.5, hơn 10 máy xúc vẫn đang khẩn trương cẩu móc bức tường bị sập, đào bới đống đổ nát, tìm kiếm thêm các nạn nhân. Trao đổi với PV Thanh Niên tại hiện trường, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết quy trình xây dựng của công trình này "có vấn đề".
Ngay trong chiều tối 14.5, ông Cao Tiến Dũng đã ký công văn hỏa tốc yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai ngay biện pháp cấp bách để cứu nạn cứu hộ công nhân còn mắc kẹt trong công trình; đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân để xử lý theo quy định của pháp luật; báo cáo sơ bộ và đề xuất hướng xử lý cho Chủ tịch UBND tỉnh trước 9 giờ ngày 15.5.
Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.