Yêu cầu báo cáo Quốc hội việc xây tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

02/11/2015 13:21 GMT+7

(TNO) Chính phủ cần báo cáo Quốc hội và sớm chấn chỉnh việc xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở hàng loạt tỉnh, trong bối cảnh ngân sách nhiều khó khăn.

(TNO) Chính phủ cần báo cáo Quốc hội và sớm chấn chỉnh việc xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở hàng loạt tỉnh, trong bối cảnh ngân sách nhiều khó khăn.

dai-bieu-le-namĐại biểu Lê Nam cho rằng việc xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nhiều tỉnh, thành
đi ngược lại với tâm nguyện của Bác lúc sinh thời - Ảnh: Ngọc Thắng
Đây là đề nghị của Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Thanh Hóa, khi ông Lê Nam khi phát biểu thảo luận về kinh tế - xã hội tại nghị trường sáng nay, 2.11.
Theo ĐB Lê Nam, trong di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã yêu cầu khi người qua đời thì hỏa táng, không tổ chức phúng viếng linh đình làm tốn kém thời gian, tiền bạc của nhân dân.
“Bác của chúng ta là như thế. Mong manh áo vải hồn muôn trượng. Hơn tượng đồng phơi những lối mòn”, ông Nam dẫn chứng, và so sánh thực tế: vừa qua Chính phủ đã cho làm nhiều tượng đài Bác Hồ, xây nhiều quảng trường “hoành tráng, tốn kém” và còn dự kiến tiếp tục xây dựng thêm tại nhiều địa phương.
Theo ĐB Lê Nam, đây là vấn đề cần được xem xét trong điều kiện ngân sách nhà nước ngày càng khó khăn và “còn nhiều người thất học, nhiều người nghèo” cũng như “còn thiếu tiền để làm nhà cho các gia đình chính sách”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.