Yêu cầu báo cáo gấp vụ sập hầm đào vàng tại Lào Cai

24/08/2016 14:28 GMT+7

Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã gửi công văn hỏa tốc yêu cầu Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai báo cáo chi tiết vụ sập hầm đào vàng .

Thông tin từ Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, cho biết sáng nay 24.8, đại tá Phạm Văn Tỵ, Phó chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục phó Cục cứu hộ cứu nạn, Bộ Quốc phòng đã ký công văn hỏa tốc gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai.
Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương báo cáo chi tiết về diễn biến vụ việc, hậu quả và phương án tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tại địa bàn xã Nậm Xây, H.Văn Bàn; đồng thời, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai phải báo cáo phương án tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả.
Sự cố sạt lở đất đá làm sập hầm khai thác vàng trên địa bàn xã Nậm Xây xảy ra khoảng rạng sáng ngày 20.8. Liên quan đến sự cố này, thông tin báo cáo từ các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương rất khác nhau về số lượng nạn nhân thiệt mạng.
Cụ thể, trong báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Lào Cai ngày 22.8, chỉ có 2 nạn nhân là công nhân của Công ty cổ phần Nhẫn bị thiệt mạng do lũ cuốn trôi. Thi thể được tìm thấy trên suối Chăn thuộc địa phận xã Dương Quỳ và Hòa Mạc, H.Văn Bàn.
Nhưng cho đến ngày 23.8, báo cáo từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai và UBND H.Văn Bàn gửi về Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã xác nhận, có thêm 5 người khác tử vong trên địa bàn xã Nậm Xây. Nguyên nhân thiệt mạng vẫn đang được xác minh làm rõ.
Trong tất cả các báo cáo, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai không hề đề cập đến sự cố sập hầm ở các bãi khai thác vàng trên địa bàn xã Nậm Xây, H.Văn Bàn.

tin liên quan

Sập hầm vàng, 5 người chết
(TNO) Chiều 1.5, một vụ sập hầm vàng đã xảy ra tại huyện Tương Dương (Nghệ An) khiến 5 người dân đang khai thác vàng sa khoáng bị vùi chết.
Theo một cán bộ của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, trong bất cứ tình huống tai nạn nào xảy ra thì chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn. Trong trường hợp vượt quá khả năng xử lý của địa phương, phải có báo cáo ngay về Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn để nhận được sự hỗ trợ. Nhưng trong sự việc xảy ra ở Lào Cai, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn không nhận được bất cứ thông tin, yêu cầu trợ giúp tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Sau khi tiếp nhận thông tin trên báo chí, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Lào Cai phải báo cáo rõ sự việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.