'Yêu' bạn gái 13 tuổi, lãnh 8 năm tù

12/05/2017 15:52 GMT+7

An rủ bạn gái 13 tuổi quen qua mạng xã hội Facebook về nhà mình chơi, sau đó thực hiện hành vi giao cấu nhiều lần, bị khởi tố về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Sáng 12.5, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Thiên An (18 tuổi, ngụ khóm 4, P.3, TP.Bạc Liêu) 8 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.
Theo cáo trạng, đầu tháng 10.2016, An quen biết với em N.K.N (13 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) qua mạng xã hội Facebook, cả hai thường xuyên trò chuyện qua lại rồi phát sinh tình cảm.
Ngày 29.10.2016, N. đón xe khách từ TP.HCM xuống TX.Giá Rai (Bạc Liêu) để gặp người yêu. Khi đó, An là nhân viên bảo vệ cho một công ty chế biến thủy sản xuất khẩu, có địa chỉ tại TX.Giá Rai.
Tối cùng ngày (29.10.2016), An và N. cùng ngủ lại công ty. Sáng hôm sau, An đưa người yêu về ra mắt gia đình tại TP.Bạc Liêu và N. ở lại vui chơi nhiều ngày. Tại nhà của An, từ ngày 2 - 5.11.2016, An đã thực hiện giao cấu với người yêu “nhí” nhiều lần.
Đến ngày 6.11.2016, N. chủ động gọi điện thoại cho cha ruột của mình là ông N.K.L., kêu đem tiền và điện thoại từ TP.HCM gởi xuống Bạc Liêu để tiêu xài, sử dụng.
Khi đến Bạc Liêu, ông L. đến Công an P.7 trình báo việc con gái ông chưa đủ tuổi vị thành niên, đã bỏ nhà theo bạn trai nhiều ngày qua.
Công an vào cuộc điều tra, kết luận An đã nhiều lần giao cấu với người yêu, khi đó nạn nhân dưới 13 tuổi, nên quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi hiếp dâm trẻ em.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.