Y án thôn nữ mua heroin nuôi người tình già hơn 22 tuổi

29/05/2015 11:09 GMT+7

(TNO) Ngày 29.5 TAND TP.Đà Nẵng không chấp nhận kháng cáo, tuyên Nguyễn Thị Vương (23 tuổi, ngụ xã Quế Cường, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) y án 3 năm tù về tội tàng trữ trái phép các chất ma túy ở phiên phúc thẩm.

(TNO) Ngày 29.5 TAND TP.Đà Nẵng không chấp nhận kháng cáo, tuyên Nguyễn Thị Vương (23 tuổi, ngụ xã Quế Cường, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) y án 3 năm tù về tội tàng trữ trái phép các chất ma túy ở phiên phúc thẩm.

Nguyễn Thị Vương lãnh y án 3 năm tù
Theo cáo trạng ngày 11.9.2014 trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu TP.Đà Nẵng, Vương mua 0,465 gam heroin từ Nguyễn Khánh Hùng (37 tuổi, ngụ phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê TP.Đà Nẵng, hành nghề xe ôm) thì bị Công an quận Hải Châu bắt quả tang.
Vương khai nhận hôm đó người tình lớn hơn mình 22 tuổi là Lê Văn Việt (45 tuổi, sống như vợ chồng với bị cáo tại phường Tam Xuân, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) bị đau nên Vương đón xe buýt ra Đà Nẵng mua ma túy giúp Việt.
Ngoài ra, trước đó từ đầu tháng 9.2014, Vương cũng đã 4 lần mua ma túy nuôi chồng "hờ" Lê Văn Việt, một con nghiện ma túy.
Trước đó, Hùng cũng đã bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép ma túy, còn Việt bị xử lý hành chính.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.