Y án sơ thẩm 2 bị cáo trong băng lừa đảo mua bán thiên thạch

19/03/2015 17:10 GMT+7

(TNO) Chiều 19.3, Tòa phúc thẩm TAND tối cao đã tuyên ý án sơ thẩm, 13 năm tù đối với Vi Xuân Uyên (68 tuổi, ngụ Q.Ba Đình, Hà Nội) và 10 năm tù đối với Trần Văn Ngọc (45 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM).

(TNO) Chiều 19.3, Tòa phúc thẩm TAND tối cao đã tuyên ý án sơ thẩm, 13 năm tù đối với Vi Xuân Uyên (68 tuổi, ngụ Q.Ba Đình, Hà Nội) và 10 năm tù đối với Trần Văn Ngọc (45 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM).

Y án sơ thẩm 2 bị cáo trong băng nhóm lừa đảo mua bán thiên thạch
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Mai Trâm
Trước đó, ngày 23.9.2014, tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ đã tuyên phạt nhóm bị cáo lừa đảo bán thiên thạch gồm: Trần Văn Phương (47 tuổi, ngụ H.Giồng Trôm, Bến Tre) 14 năm tù; Nguyễn Văn Đoàn (34 tuổi, ngụ H.Hòn Đất, Kiên Giang) 8 năm tù; Vi Xuân Uyên (68 tuổi, ngụ Q.Ba Đình, Hà Nội) 13 năm tù và Trần Văn Ngọc (45 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) 10 năm tù, cùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Sau án sơ thẩm, Ngọc và Uyên kháng cáo xin giảm án, đồng thời bị hại cũng kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với Phương, Uyên và Đoàn. Tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm, do các bị cáo và bị hại không đưa ra được tình tiết mới, HĐXX đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm.
Theo án sơ thẩm, từ tháng 4 đến tháng 5.2013 các bị cáo đã cấu kết với nhau tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua bán thiên thạch dỏm.
Các bị cáo chia làm hai nhóm, nhóm đóng giả người bán và nhóm đóng giả người mua. Nhóm đóng giả người bán gồm: Phương, Đoàn, Ngọc tìm bị hại để bán đá thiên thạch còn Vi Xuân Uyên đóng giả người mua thực hiện "nhiệm vụ" thỏa thuận với bị hại đồng ý mua lại đá "thiên thạch" với giá cao, đồng thời yêu cầu "con mồi" đặt cọc để lấy mẫu thử.
Khi bị hại đã tin tưởng đặt cọc để mua, bọn chúng tìm cách trì hoãn và chiếm đoạt số tiền đặt cọc rồi bỏ trốn.
Bằng thủ đoạn nêu trên, nhóm này đã chiếm đoạt của các bị hại gần 3 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.