Xuyên đêm trấn áp 'quái xế' với xe máy độ chế càn quấy những ngày tết

15/02/2021 20:40 GMT+7

Những ngày Tết Nguyên đán 2021, tại TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên sử dụng xe máy độ, chế chạy tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, lạng lách, đáng võng gây nguy hiểm cho người dân đi vui xuân, đón tết.

Trước tình trạng thanh thiếu niên sử dụng xe máy độ, chế, Cảnh sát TP.Bảo Lộc đã vào cuộc xử lý để đảm bảo an toàn giao thông (ATGT).
Theo trung tá Nguyễn Trung Kiên – Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an TP.Bảo Lộc, bắt đầu từ ngày 13.2 (nhằm ngày mùng 2 tết), đơn vị nhận được thông tin phản ánh từ người dân về tình trạng thanh thiếu niên sử dụng xe máy độ, chế rú ga, nẹt pô càn quấy gây mất ATGT trên nhiều tuyến đường trung tâm TP.Bảo Lộc. Sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố xin ý kiến chỉ đạo và cử trinh sát đi tiền trạm nắn tình hình. Qua công tác tiền trạm cho thấy trên địa bàn xuất hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập sử dụng xe máy độ chế chạy tốc độ cao có biểu hiện đua xe trái phép.

Kịp thời trấn áp các "quái xế"

Từ những thông tin có được, Công an TP.Bảo Lộc đã chỉ đạo Cảnh sát 141 gồm các lực lượng CSGT, trật tự và công an các phường, xã với hàng chục cán bộ, chiến sĩ, tổ chức tuần tra trấn áp, xử lý người vi phạm đảm bảo cho người dân vui xuân, đón tết trong an toàn, vui tươi.
Từ 20 giờ tối mùng 2 đến khoảng 3 giờ sáng ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Tân Sửu, các cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng 141 Công an TP.Bảo Lộc đã kiểm tra hàng chục người tham gia giao thông điều khiển xe máy có các biểu hiện vi phạm luật Giao thông đường bộ; trong đó, có nhiều trường hợp vi phạm bị lập biên bản xử lý.
Xuyên đêm xử lý xe máy độ chế càn quấy những ngày tết1

Lực lượng 141 Công an TP.Bảo Lộc áp sát không chế, kiểm tra xe một thanh niên chạy xe độ chế rú ga, nẹt pô càn quấy trong đêm

ẢNH: TRÙNG DƯƠNG

Khoảng 1 giờ 30 phút sáng 14.2 (mùng 3 tết), xuất hiện một nhóm "quái xế" với hơn 20 thanh thiếu niên tụ tập rú ga, nẹt pô, lạng lách, đáng võng trên QL20 và các tuyến đường trung tâm TP.Bảo Lộc. Khi gặp lực lượng công an chốt chặn công khai, nhóm thanh thiếu niên này cùng nhau rồ ga chạy với tốc độ cao thách lực lượng làm nhiệm vụ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Trước tình trạng trên, các cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Bảo Lộc trong các bộ thường phục đã nhanh chóng xâm nhập vào đám đông để trấn áp, xử lý. Tuy nhiên, hầu hết các "quái xế" đều liều lĩnh, manh động vượt cả đèn đỏ gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng công an. Nhưng, các cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời áp sát khống chế, bắt giữ 4 thanh thiếu niên trong nhóm "quái xế" tổ chức đua xe trái phép.
Xuyên đêm xử lý xe máy độ chế càn quấy những ngày tết2
Xuyên đêm xử lý xe máy độ chế càn quấy những ngày tết3
Xuyên đêm xử lý xe máy độ chế càn quấy những ngày tết4

Xe độ chế của các "quái xế" bị lực lượng Công an thu giữ trong đêm 14.2 (mùng 3 tết)

ẢNH: TRÙNG DƯƠNG

Đêm 14.2 (mùng 3 tết), chúng tôi theo chân lực lượng 141 tiếp tục lên đường trấn áp, xử lý các thanh thiếu niên điều khiển xe máy độ, chế rú ga, nẹt pô gây mất an toàn giao thông trên các tuyến đường trung tâm TP.Bảo Lộc.
Trong bộ thường phục, cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Bảo Lộc. Suốt đêm mùng 3 đến rạng sáng mùng 4 tết tuy thời tiết lạnh nhưng hàng chục “quái xế” vẫn điều khiển xe máy chạy tốc độ cao rú ga, nẹt pô khiến người đi đương sợ hãi. Các cán bộ, chiến sĩ kiên trì bám theo các tiếng nẹt pô quyết tâm khống chế, xử lý người vi phạm. Nhiều thanh thiếu niên vứt bỏ xe máy tháo chạy khi bị lực lượng công an áp sát vây bắt.
Xuyên đêm xử lý xe máy độ chế càn quấy những ngày tết6

Một "quái xế" vứt xe bỏ chạy khi thấy lực lượng công an

ẢNH: TRÙNG DƯƠNG

Xuyên đêm xử lý xe máy độ chế càn quấy những ngày tết7

Một chiếc xe máy độ chế làm thay đổi toàn bộ hình dáng, kết cấu xe bị công an thu giữ

ẢNH: TRÙNG DƯƠNG

Tạm giữ nhiều xe độ, chế

Đến khoảng 2 giờ sáng mùng 4 tết, lực lượng 141 Công an TP.Bảo Lộc đã tạm giữ 7 xe máy độ, chế, thay pô, xoáy nòng, đôn dên, làm thay đổi kết cấu, hình dáng xe. Các xe độ, chế này do các thanh, thiếu niên có độ tuổi từ 15 - 25 tuổi đến từ Di Linh, Bảo Lâm, TP.Bảo Lộc và tỉnh Đồng Nai điều khiển.
Xuyên đêm xử lý xe máy độ chế càn quấy những ngày tết8

Cơ quan công an làm việc với các thanh, thiếu niên vi phạm

ẢNH: TRÙNG DƯƠNG

Xuyên đêm xử lý xe máy độ chế càn quấy những ngày tết9
Xuyên đêm xử lý xe máy độ chế càn quấy những ngày tết10

Công an khám xe, xử lý vi phạm

ẢNH: TRÙNG DƯƠNG

Xuyên đêm xử lý xe máy độ chế càn quấy những ngày tết11

Lực lượng công an TP.Bảo Lộc lập chốt xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn thành phố

ẢNH: TRÙNG DƯƠNG

Trung tá Nguyễn Trung Kiên – Phó đội trưởng Đội CSGT Công an TP.Bảo Lộc, cho biết: Trong khi cả nước đang oằn mình triển khai đồng bộ các biện pháp chống dịch Covid – 19 đảm bảo an toàn cho nhân dân vui xuân, đón tết thì một bộ phận thanh thiếu niên lại thiếu ý thức tụ tập sử dụng xe máy độ chế đua xe trái phép, khiến người dân bức xúc. "Chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để giáo dục, răn đe, nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Nhờ vậy, từ ngày 30 tết đến nay, trên địa bàn TP.Bảo Lộc không xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào" - trung tá Kiên nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.